Sáng 22/4, Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến làm việc với Trường dạy nghề Kawahara tại tỉnh Osaka, Nhật Bản.
Logistics hiện đang là một trong những ngành học có sức hút, số lượng người học tăng cao những năm gần đây. Vốn được coi là "ngành của nam giới" nhưng nhận thức này đang dần thay đổi, và tỷ lệ nữ giới tham gia lĩnh vực logistics đang ngày càng tăng lên. Với các mảng việc đa dạng, đây hoàn toàn là lĩnh vực nữ giới có thể theo học, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và việc làm bền vững.
Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân… Những sửa đổi, quy định mới về học phí của Nghị định 97/NĐ-CP phù hợp thực tiễn, góp phần giảm khó khăn cho học sinh, sinh viên.
Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trong năm 2023, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ước đạt gần 2,3 triệu người, đạt kế hoạch đề ra. Kết quả này ghi nhận tín hiệu tích cực, thực hiện việc phân luồng tốt hơn, đặc biệt là tuyển sinh được nhiều học sinh, sinh viên đăng ký học các ngành, nghề trọng điểm mũi nhọn.
Trong năm 2023, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã ghi nhận những bước chuyển rõ rệt qua nỗ lực tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Dưới đây là năm dấu ấn nổi bật của lĩnh vực này vừa được công bố.
Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong năm 2023, thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập của người lao động đều tăng so với năm 2022. Các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo nên những dấu ấn về an sinh xã hội.
Chiều 1/10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bế mạc Hội thao ngành giáo dục nghề nghiệp mở rộng của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Hội thao thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 17 đội thuộc các đơn vị giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh tham gia.
Ngày 30/9, tại lễ khai giảng, trao bằng tốt nghiệp năm học 2023-2024, Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã trao 96 suất học bổng trị giá 192 triệu đồng cho 96 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập đang học tại trường.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10 cần tổ chức thường xuyên, liên tục; đặc biệt tập trung vào dịp cao điểm từ ngày 2 đến 6/10/2023.
Ngày 6/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân 10 huyện, thành phố trên địa bàn, tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.
Từ ngày 22/8, Trường Cao đẳng Lào Cai bắt đầu tổ chức đón học sinh đăng ký học nghề trình độ trung cấp và cao đẳng. Thống kê ban đầu, có khoảng gần 1.500 thí sinh là con em đồng bào các dân tộc thuộc các tỉnh vùng Tây Bắc đăng ký học nghề tại trường.
So trước khi sắp xếp, Cà Mau giảm được 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện. Tuy nhiên, một số cơ sở vật chất cấp huyện sau khi sáp nhập hầu như không sử dụng được.
Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, hết năm 2021 mới có khoảng 14% lao động dân tộc thiểu số được đào tạo nghề, tỷ lệ này còn rất thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Đã đến lúc việc đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số cần được phát triển theo hai hướng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô…
Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (15/7) năm 2023, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của nhà giáo, người dạy nghề và các nhà giáo dục khác trong trang bị kỹ năng cho thanh niên để chuyển sang thị trường lao động và tham gia tích cực vào hoạt động cộng đồng và xã hội.
Ngày 27/6, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, cùng với đó là công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng nghề tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm - là một trong ba nội dung trọng điểm thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm và đặt câu hỏi với Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.
Theo thống kê, khoảng hơn 80% học viên tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp đã có việc làm. Hiệu quả giáo dục nghề nghiệp từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đang được lấy ý kiến.
Ngày 14 /5, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Long Biên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023 .
Mặc dù công tác ban hành các văn bản đã được quy định cụ thể tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các nghị định hướng dẫn liên quan hoạt động ban hành văn bản, nhưng trên thực tế, nhiều đơn vị, địa phương còn để xảy ra sai sót, dẫn đến nhiều văn bản vi phạm quy định của luật, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Sáng 25/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Giáo dục Bộ Ngoại giao Phần Lan Marjiaana Sall về việc hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Trong thời gian tới, các cơ quan của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ các bên liên quan của Liên bang Nga để sớm hoàn thiện Thỏa thuận về giáo dục nghề nghiệp.
Thời gian qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia đã cùng chia sẻ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách về lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Hai bộ cùng nhau hỗ trợ, ủng hộ các quan điểm và các sáng kiến của hai nước trong cơ chế tiểu vùng sông Mê Công, khu vực ASEAN và quốc tế.
Ngày 14/3, Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu chính thức đưa vào hoạt động cơ sở mới, đồng thời công bố Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Thời gian qua, Chính phủ Anh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Cụ thể như: các hoạt động thuộc dự án Chương trình EU VET Toolbox; các chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho giáo viên dạy nghề trọng điểm quốc tế, khu vực ASEAN; liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của hai nước.