Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. (Ảnh: quochoi.vn)

Lan tỏa tinh thần đổi mới trong hoạt động giải trình

Cử tri và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao việc lần đầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 ngày 25/1/2024 hướng dẫn chi tiết việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Điều này giúp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giải trình, thể hiện rõ nét tinh thần đổi mới của Quốc hội trong lĩnh vực giám sát.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Cấp sổ đỏ cho công trình xây dựng trước ngày 1/7/2004 không có tranh chấp

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có công trình xây dựng trước ngày 1/7/2004 mà không có giấy tờ theo quy định, đang không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thể hiện cố gắng rất lớn của các địa phương

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thể hiện cố gắng rất lớn của các địa phương

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, những kết quả đạt được trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia dù có thể chậm, chưa đạt mục tiêu nhưng đó cũng là những cố gắng rất lớn của các địa phương trong bối cảnh nguồn lực hỗ trợ từ trung ương giảm.
Quang cảnh phiên làm việc tại hội trường Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc thứ 2

Quốc hội sẽ dành 2 ngày để thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, và đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2025; cùng với đó là thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Kiểm soát hiệu quả tài sản của cán bộ có chức, quyền

Kiểm soát hiệu quả tài sản của cán bộ có chức, quyền

Trong bài viết mở đầu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", với tựa đề "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn)

Tiếp nhận gần 8.000 lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc với Thường trực các Ủy ban của Quốc hội gồm: Ủy ban Kinh tế, Pháp luật; Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư pháp về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự và chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Duy Linh)

Tập trung giải trình những vấn đề lớn, cấp bách

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu thường xuyên giám sát tình hình kinh tế vĩ mô, các loại thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bất động sản. Có nhiều vấn đề mới, nóng nếu chờ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành các phiên chất vấn thì rất lâu, nên các cơ quan của Quốc hội cần chủ động lựa chọn, kịp thời tiến hành các phiên giải trình.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giải trình, làm rõ một số nội dung tại phiên chất vấn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần thay đổi tư duy, phương pháp để thực thi chuyển đổi số hiệu quả

Nhấn mạnh chuyển đổi số không chỉ là dùng máy tính, dùng thông tin, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đã đến lúc phải hướng đến cách tiếp cận chuyển đổi số ở khía cạnh thay đổi tư duy, phương pháp, mô hình quản lý nhà nước, doanh nghiệp, xã hội…, qua đó thực thi chuyển đổi số hiệu quả.
Bảo đảm dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp trong hoạt động Quốc hội

Bảo đảm dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp trong hoạt động Quốc hội

Việc sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội với 31 nhóm vấn đề mới được đánh giá cơ bản đáp ứng mục đích, quan điểm đề ra, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, qua đó bảo đảm tăng tính dân chủ, pháp quyền, tính chuyên nghiệp, chủ động trong hoạt động của Quốc hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu thảo luận tại Tổ 13 chiều 24/10. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng thời lượng giải trình, nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội

Chiều 24/10, tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cần dành thêm thời gian cho việc giải trình trên nghị trường, vì giải trình cũng là tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng giải trình của Chính phủ trước Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tập trung kiến nghị đổi mới cách thức tổ chức triển khai giám sát

Phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội” chiều 13/4, chỉ rõ thực tế cho thấy có những bất cập, vướng mắc không phải do luật mà do khâu tổ chức thực hiện, chỉ đạo điều hành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Chỉ đạo cần tổng kết kỹ lưỡng thực tiễn, trước mắt tập trung đề xuất sửa đổi, bổ sung các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan hoạt động giám sát và kiến nghị đổi mới cách thức tổ chức triển khai giám sát.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường Diên Hồng. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở

Công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vừa qua đã cho chúng ta nhiều bài học quý báu, trong đó những hạn chế của hệ thống y tế đã được bộc lộ. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần tập trung các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng để không bị động, lúng túng trước những diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng giải trình tại kỳ họp.

Đồng Nai xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay xây dựng trái phép

Sáng 10-7, tại phiên giải trình, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Đồng Nai, khóa IX, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng khẳng định, sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ tiếp tay xây dựng trái phép và kiên quyết không để xảy ra tình trạng “bảo kê”, “chống lưng” đối với hoạt động xe quá tải trên địa bàn.