Thông xe công trình cải tạo quốc lộ 20 qua hai tỉnh Đồng Nai - Lâm Đồng

NDO -

NDĐT – Sáng 28-4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng tổ chức thông xe công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 (đoạn từ ngã ba Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đến TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) với chiều dài khoảng 109,5km.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.
Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đinh La Thăng, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Phan Đình Trạc, Quyền Trưởng ban Nội chính T.Ư; Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Xuân Hiếu, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng; cùng lãnh đạo bộ, ngành, người dân trên địa bàn huyện Thống Nhất cùng dự.

Dự án có điểm đầu là ngã ba Dầu Giây tại Km0+00 của QL20 (giao QL1 tại Km1832+400) thuộc địa phận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và điểm cuối dự án là Km123+105,17 của QL20 (giao với đường tỉnh 725) thuộc địa phận TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông xe công trình cải tạo quốc lộ 20 qua hai tỉnh Đồng Nai - Lâm Đồng ảnh 1

Một đoạn đường trên Quốc lộ 20 vừa được cải tạo

Tuyến Quốc lộ 20 đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng là tuyến đường huyết mạch nối TP Hồ Chí Minh với khu vực Tây Nguyên. Sau hơn 40 năm khai thác, tuyến quốc lộ này đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân cũng như nguy cơ xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Dự án khôi phục, cải tạo QL20 được thực hiện theo hình thức BT (khởi công từ 32-11-2011) với tổng số vốn hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 601,463 tỷ đồng (tương ứng 11,42% tổng mức đầu tư). Phần còn lại là vốn vay tín dụng nước ngoài với 250 triệu USD với nhóm ngân hàng, tổ chức tín dụng quốc tế do Ngân hàng Goldman Sachs (Hoa Kỳ) làm đại diện.

Sau khi hoàn thành công tác khôi phục, cải tạo, quốc lộ 20 đã góp phần tạo thuận lợi cho sự thông thương hàng hóa từ TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là rút ngắn thời gian từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt xuống còn năm giờ thay vì 8 giờ đồng hồ như trước đây.

Đây cũng là dự án đã hoàn thành vượt tiến độ 7 tháng, qua đó tiết kiệm được kinh phí trượt giá ước khoảng 1.200 tỷ đồng (tương tương 60 triệu USD).