Những năm gần đây, tỉnh Lào Cai luôn nằm trong nhóm những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. Năm 2023, Lào Cai giải ngân đạt 5.979 tỷ đồng, đứng thứ 12/63 các tỉnh, thành phố cả nước. Quý I/2024, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.
Những tháng đầu năm 2024, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Do vậy, thành phố đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tiến độ và bảo đảm đạt kế hoạch năm nay.
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh đang được triển khai xây dựng cùng lúc. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, ngành chức năng địa phương đang tập trung cao độ thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi ý kiến với đồng chí VÕ TẤN ĐỨC, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công cả năm đạt hơn 95%.
Ngay từ đầu năm 2024, việc giải ngân gói tín dụng ưu đãi từ chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả rất tích cực giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế.
Ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi có cuộc làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 2 tháng đầu năm; bàn giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm 2024, nhất là các dự án trọng điểm của Trung ương và của tỉnh đang triển khai trên địa bàn tỉnh, việc giải ngân vốn đầu tư công.
Tập trung các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương, đơn vị có phương án huy động nguồn lực, bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường cơ chế phân cấp, phân quyền và kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm đạt hiệu quả trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
Nhằm khắc phục việc giải ngân vốn đầu tư công chậm chạp, không đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã ban hành Chỉ thị 01/CT-BGTVT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, phấn đấu giải ngân hơn 95% kế hoạch được giao, bảo đảm công khai, minh bạch, không tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.
Ngày 16/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ký ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 với quyết tâm tăng tốc giải ngân ngay từ đầu năm. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị và địa phương.
Với nhiều giải pháp đột phá, kịp thời, năm 2023 đã chứng kiến sự “thần tốc” trong thi công các công trình kết cấu hạ tầng của ngành giao thông. Ngành đã khởi công 26 dự án và hoàn thành 20 dự án, gồm 17 dự án đường bộ, hai dự án đường thủy và một dự án hàng hải.
Bằng những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc tích cực của sở, ban, ngành và các địa phương, trong năm 2023 việc thực hiện kế hoạch đầu tư công ở tỉnh Thái Bình đạt kết quả rất khả quan.
Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết 14.894,419 tỷ đồng đầu tư công cho 296 chương trình, nhiệm vụ, dự án, trong đó 120 dự án chuyển tiếp.
Sáng 11/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt dưới 50% kế hoạch năm 2023.
Theo Nghị quyết về giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia vừa được thông qua, Quốc hội nhất trí cho phép số vốn ngân sách nhà nước năm 2022 chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023 được kéo dài thực hiện sang năm 2024 để các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện.
Sáng 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương về kiểm điểm, đánh giá tình hình, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Sáng 24/11, Công an tỉnh Thái Bình thông tin cho biết, trong ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh (sinh năm 1990), trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.
Ngày 17/11, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2021-2025.
Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 5%, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
NDO - Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm (2021-2023) và đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Chỉ còn hai tháng nữa sẽ hết năm 2023. Nhìn lại quãng thời gian đã đi qua, nền kinh tế thành phố có nhiều tín hiệu tích cực khi duy trì đà tăng trưởng khả quan, nhất là về công nghiệp và thương mại, dịch vụ, bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường…
Chiều 31/10 Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp kỳ thứ mười sáu. Chủ trì kỳ họp có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) làm 56 người thiệt mạng xảy ra cách đây đã hơn một tháng. Nhằm chia sẻ khó khăn, xoa dịu nỗi đau với gia đình các nạn nhân, chính quyền và các đoàn thể thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ.
Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, việc giải ngân thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, có tình trạng đùn đẩy, né tránh, tâm lý sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.
Quốc hội sẽ dành 2 ngày để thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, và đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021-2025; cùng với đó là thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, kết quả triển khai một số tiểu dự án vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ giải ngân toàn Chương trình chưa cao. Tỉnh đang chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong những tháng cuối năm 2023.
Tính đến hết tháng 9/2023, Chính phủ đã giải ngân hơn 96,4 tỷ đồng theo các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.