Rừng đặc dụng Hữu Liên (Hữu Lũng, Lạng Sơn) có hơn 10.640 ha, là khu rừng được bảo tồn nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm. Nhưng vài năm gần đây, khu rừng này bị tàn phá nặng nề.
Mặc dù những năm qua các cấp chính quyền, ngành kiểm lâm từ xã, huyện đến tỉnh đã có nhiều biện pháp cấp bách để quản lý và bảo vệ, ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở khu rừng này. Ngành kiểm lâm đã thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên, thường xuyên thành lập tổ kiểm tra liên ngành, mở các đợt truy quét, triệt phá các ổ nhóm khai thác, vận chuyển gỗ quý hiếm. Song tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản ở rừng đặc dụng vẫn đang trở thành điểm nóng. Nhiều loài động vật quý hiếm như: hổ, báo, hươu xạ... đã không còn và những loài gỗ quý hiếm như: hoàng đàn, nghiến, vàng tâm, lý... đang có nguy cơ mai một.
Do nằm giữa và tiếp giáp với các huyện Chi Lăng, Văn Quan, Bắc Sơn, Võ Nhai (Thái Nguyên), cho nên rừng đặc dụng Hữu Liên luôn trở thành "miếng mồi" béo bở cho bọn lâm tặc. Hằng năm, từ mùa khô cho đến hết tháng giêng, nhiều người ở các xã giáp ranh, tranh thủ lúc nông nhàn tập trung vào rừng khai thác gỗ, chủ yếu là cây nghiến. Anh Lưu Minh Giang, Phó Trưởng hạt kiểm lâm huyện Hữu Lũng cho biết: Vào thời gian cao điểm, có từ 50 đến 60 đối tượng vào rừng khai thác. Gỗ được xẻ ra từng hộp hoặc thành cục thớt. Sau đó, mỗi ngày có tới hàng trăm người dùng các phương tiện xe đạp, xe máy, ô-tô vận chuyển gỗ từ cửa rừng ra, đưa đi các nơi khác tiêu thụ. Những tuyến đường như: Yên Bình, Yên Thịnh, Hòa Bình, Quyết Thắng, trên dòng sông Chung..., lâm tặc thường vận chuyển gỗ trái phép, bất kể ngày và đêm. Các vụ vận chuyển do kiểm lâm bắt được cũng chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa", do lực lượng kiểm lâm quá ít, địa bàn lại rộng, cho nên không kiểm soát nổi, khi mở chiến dịch truy quét thì giảm, ngừng thì diễn ra như cũ.
Rừng đặc dụng Hữu Liên đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá nặng nề. Trong các nguyên nhân, có nguyên nhân là một số cấp ủy, chính quyền xã chưa thực hiện tốt Quyết định 245/TTg (ngày 21-12-1998) của Thủ tướng Chính phủ, về trách nhiệm của các cấp chính quyền tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Nhiều nơi còn thờ ơ, coi đó là trách nhiệm riêng của ngành kiểm lâm. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì chỉ vài năm nữa, rừng đặc dụng Hữu Liên sẽ không còn bảo tồn được các loài động vật, thực vật quý hiếm, không bảo vệ được môi trường sinh thái.