Ngày 2/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan Nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các đơn vị cơ sở liên tục bắt giữ các phương tiện vận chuyển cát trái phép trên biển.
Ngày 6/1, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, địa phương đã thống nhất tạm dừng khai thác tất cả các mỏ cát thương mại và mỏ cát theo cơ chế đặc thù mà địa phương đã cấp phép mới đây.
Chiều 27/12, Đài Khí tượng Thủy văn Tiền Giang cho biết, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có xu thế lên nhanh trong những ngày cuối tháng 12/2024. Vì vậy, các địa phương và người dân trong vùng Ngọt hóa Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang cần chủ động tích trữ nước ngọt để phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất.
Chiều 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sơ kết 1 năm thực hiện Đề án phòng, chống khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, vùng giáp ranh giữa Tiền Giang với các tỉnh.
Ngày 7/8, Phó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Kiệt cho biết, mặc dù, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã quyết liệt xử lý tình trạng khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, các đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó nên việc phát hiện và xử lý ngày càng khó khăn hơn.
Chiều 31/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã gửi văn bản cho Ủy ban các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang về việc xử lý tình trạng sử dụng vật liệu san lấp mặt bằng chưa bảo đảm về môi trường trong thời gian gần đây.
Ngày 19/5, Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị tiếp nhận và bàn giao một cá thể đồi mồi dứa (vích) cho Trạm Bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương).
Ngày 3/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Sang cho biết, địa phương đã mời giám đốc một doanh nghiệp đến làm việc và cho cam kết không tái phạm; đồng thời, khắc phục hậu quả do xả phế thải xuống kênh Năm Thôn, gây ô nhiễm môi trường.
Mấy ngày qua, người dân thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang liên tục phản ánh nguồn nước ở một đoạn kênh Lộ Mới dài trên 3km bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối… Nhiều người không thể sử dụng nguồn nước này phục vụ cho tưới tiêu rau màu, vườn cây ăn trái; đưa nước vào ao nuôi cá… Các ngành chức năng của huyện Tân Phước phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến việc này.
Những ngày qua, tình hình xâm nhập mặn ở tỉnh Tiền Giang đã lấn sâu vào nội đồng. Theo dự báo, trong những ngày tới, mặn sẽ đạt đỉnh trong năm; sau đó, giảm dần. Tỉnh Tiền Giang đã quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, mặn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra.
Ngày 22/2, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Đức Thịnh cho biết, theo nhận định của cơ quan chuyên môn, từ nay đến tháng 8/2024, tỉnh Tiền Giang sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường.
Ngày 12/2, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang Nguyễn Đức Thịnh cho biết, mấy ngày qua, độ mặn 0,7g/l đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 50km và đến cầu Trường Chính trị thuộc thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang).
Ngày 25/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2023 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Freeview Industrial (Việt Nam) trong Khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Ngày 17/8, tại Tiền Giang, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi khảo sát tình hình xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và làm việc với 5 tỉnh: Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Long An và Tiền Giang về việc xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở ở từng địa phương.
Tình trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều điểm mới với quy mô, mức độ sạt lớn, xảy ra nhiều hơn các năm trước và đang có xu hướng gia tăng một cách đáng lo ngại. Địa phương đã có nhiều giải pháp công trình và phi công trình nhưng kinh phí khắc phục sạt lở khá lớn nên cần sự hỗ trợ kinh phí từ Trung ương.
Sáng 19/5, tỉnh Tiền Giang phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023, nhân dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), tại Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang.
Thời gian qua, tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục diễn biến phức tạp, mặc dù các ngành tỉnh và địa phương đã có nhiều cố gắng trong phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản này.
Ngày 16/4, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Đức Thịnh cho biết, mưa lớn đầu mùa kèm theo gió giật mạnh vào tối 15/4 trên địa bàn đã làm tốc mái nhiều căn nhà, ngã đổ cây ăn trái, gây thiệt hại gần 2,6 tỷ đồng.
Nhiều tháng nay, người dân sống dọc sông Cửa Đại (một nhánh sông Tiền) thuộc xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) bức xúc trước việc nhiều người ngang nhiên khai thác cát trái phép gây sạt lở nghiêm trọng phần đất nuôi tôm của người dân.
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp đến đất liền và gây sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng nghiêm trọng về phạm vi, mức độ nguy hiểm, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân; một số nơi đã vượt quá khả năng xử lí của địa phương.
Ngày 22/12, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Trạm Bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng (Bình Dương) tiếp nhận cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm do hộ dân tự nguyện giao nộp.