Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

NDO - Sáng 19/5, tỉnh Tiền Giang phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023, nhân dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), tại Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh và địa phương thuộc tỉnh Tiền Giang trồng cây xanh sáng 19/5.
Lãnh đạo tỉnh và địa phương thuộc tỉnh Tiền Giang trồng cây xanh sáng 19/5.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng nhấn mạnh: Thời gian qua, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Tiền Giang luôn xác định việc trồng cây xanh là nhiệm vụ quan trọng gắn với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh không chỉ cho hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.

Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, năm 2021 và 2022, địa phương đã trồng mới hơn 3,3 triệu cây xanh.

Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 1

Lực lượng công an và đoàn viên chăm sóc cây xanh.

Trồng cây đã và đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhất là vào tháng 5 hằng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác.

Việc trồng cây đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân tỉnh Tiền Giang.