Tiền Giang: Yêu cầu một doanh nghiệp khắc phục hậu quả do xả phế thải xuống kênh Năm Thôn

Ngày 3/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Sang cho biết, địa phương đã mời giám đốc một doanh nghiệp đến làm việc và cho cam kết không tái phạm; đồng thời, khắc phục hậu quả do xả phế thải xuống kênh Năm Thôn, gây ô nhiễm môi trường.
0:00 / 0:00
0:00

Theo Ủy ban nhân dân xã Tam Bình, chiều 2/4, lực lượng Công an xã phối hợp với các đơn vị chức năng của xã Tam Bình, huyện Cai Lậy đến kiểm tra và lập biên bản hiện trường vụ xả phế thải là vỏ và hột xoài, với số lượng khá lớn xuống kênh Năm Thôn của chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến xuất khẩu nông sản Cuộc Sống Xanh thuộc ấp Bình Thanh, xã Tam Bình.

Tiền Giang: Yêu cầu một doanh nghiệp khắc phục hậu quả do xả phế thải xuống kênh Năm Thôn ảnh 1

Hiện trường vụ xả vỏ, hột xoài xuống kênh Năm Thôn.

Tại buổi làm việc sáng 3/4 với Ủy ban nhân dân xã Tam Bình, Giám đốc chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế biến xuất khẩu nông sản Cuộc Sống Xanh Lê Hồng Xuân cho biết, chi nhánh công ty có hợp đồng với một doanh nghiệp xử lý rác thải hữu cơ. Việc vỏ và hột xoài là do một người khác xin về nên ông cho. Nếu biết ông này xả xuống kênh thì ông không cho lấy.

Tiền Giang: Yêu cầu một doanh nghiệp khắc phục hậu quả do xả phế thải xuống kênh Năm Thôn ảnh 2

Một phần vỏ, hột xoài trong giai đoạn phân hủy, trôi nổi trên mặt nước, gây ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Hồng Xuân hứa sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất để không ảnh hưởng môi trường chung quanh.

Có mặt tại hiện trường sáng 3/4, chúng tôi ghi nhận tại hiện trường khu vực xả phế thải, vỏ và hột xoài đang trong giai đoạn phân hủy, mới đổ còn rất nhiều. Một phần phế thải này đóng thành cục trôi nổi trên kênh Năm Thôn.

Tiền Giang: Yêu cầu một doanh nghiệp khắc phục hậu quả do xả phế thải xuống kênh Năm Thôn ảnh 3

Một phần vỏ, hột xoài trôi theo dòng nước.

Nhiều hộ dân bức xúc, đang trong mùa khô, mặn xâm sâu, người dân tận dụng được nguồn nước ngọt ở kênh Năm Thôn để tưới cho cây ăn trái. Nếu nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm do đổ phế thải thì không biết lấy nguồn nước ở đâu để tưới cho cây trồng.