Giữa bồng bềnh mây trắng Tà Xùa (Sơn La), những gốc trà shan tuyết cổ thụ âm thầm lưu giữ bao ký ức. Nghề làm trà thủ công với công đoạn sao trên chảo gang bếp củi đã có lúc mai một. Nhưng giờ đây, nhờ đam mê, sự kiên nhẫn của người dân và những người say mê trà shan tuyết, lửa sao trà đã bập bùng trở lại.
Trong series truyền hình thực tế Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, các thí sinh xuất sắc nhất đã có một ngày đáng nhớ khi đến thăm và giao lưu cùng các em học sinh tại Điểm trường Tà Số 1, thuộc Trường tiểu học và trung học cơ sở Chiềng Hắc, Mộc Châu (Sơn La).
Ngày 8 và 9/10, tại Quảng trường Tây Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức liên hoan nghệ thuật xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ 2. Tham dự, có 13 đoàn với hàng trăm diễn viên, nghệ nhân đến từ các xã, phường câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Trong những ngày này, khắp các xã, phường của tỉnh Sơn La rộn ràng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo nên bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Ngày 31/5, tại Thung lũng mận Nà Ka, phường Cờ Đỏ, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã diễn ra Ngày hội hái quả mận hậu Mộc Châu lần thứ 9, năm 2025. Đây được xem là lễ hội lớn nhất vào mùa hè tại mảnh đất cao nguyên.
Kiên nhẫn và trật tự khi xếp hàng mấy tiếng đồng hồ, rồi tiếp đến là những cảm xúc hào hứng, hồ hởi, vui sướng khi cầm trong tay tờ phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước… Đó là những hình ảnh, cảm xúc của hàng nghìn bạn đọc các lứa tuổi khắp cả nước, trong đó có tỉnh Sơn La trong suốt những ngày qua, thời điểm mà cả nước đang hướng về kỷ niệm ngày lịch sử 30/4/1975.
Trong kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, trang phục truyền thống của đồng bào H’Mông là một trong những biểu tượng nổi bật thể hiện đậm nét bản sắc, đời sống và tâm hồn của cộng đồng. Với thiết kế độc đáo, màu sắc rực rỡ và hoa văn tinh xảo, trang phục dân tộc H’Mông không chỉ là lớp áo khoác ngoài, mà là tấm gương phản chiếu đời sống tinh thần của người H’Mông.
Ngày 22/3, tại tổ dân phố Na Áng, phường Đông Sang, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ hội Hết Chá, một trong những sự kiện văn hóa quan trọng nhất của đồng bào dân tộc Thái nơi đây.
Diễn ra hằng năm vào ngày 14/7 âm lịch, Tết Xíp xí là Tết lớn nhất của người Thái trắng ở Sơn La và vùng Tây Bắc, là dịp để con cháu người Thái trắng thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ tổ tiên, để người lớn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến thế hệ trẻ. Năm nay niềm vui nhân gấp bội khi Nghi lễ Tết Xíp xí của người Thái trắng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 17/8, tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, đã diễn ra Hội thi trưng bày mâm cỗ truyền thống “Tết Xíp xí” của đồng bào dân tộc Thái trắng, với không gian tinh hoa ẩm thực độc đáo.
Ngày 16/8, tại di tích lịch sử Đình Chu, bản Chiềng Hạ, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Tết Xíp xí” của người Thái trắng huyện Quỳnh Nhai và huyện Phù Yên.
Ngày 28/12, tại xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khởi công xây dựng và phát động xã hội hóa công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử-văn hóa đèo Phạ Đin.
Tối 20/10, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự khai mạc Lễ hội cà-phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề "Arabica, cà-phê Sơn La - Hương vị núi rừng Tây Bắc". Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm cà-phê Arabica, góp phần nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà-phê Arabica Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước.
Chiều 21/9, tại xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, Sơn La, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khánh thành công trình nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha.
Bất ngờ, lạ lẫm và háo hức… Đó là cảm giác của các du khách khi đến với "miền quê cổ tích" Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La để tham dự cuộc thi chọn “hoàng tử trâu” lần đầu tiên được tổ chức. Thí sinh dự thi là những chú trâu với vóc dáng to, săn chắc, được tuyển chọn từ hơn 3.000 con trâu trong xã...
Ngày 2/9, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ hội mừng cơm mới năm 2023. Đây là một tín ngưỡng thờ cúng nông nghiệp mang đậm bản sắc văn hóa, giữ gìn và phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 6 di tích ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Đắk Nông, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Bình.
Trong hai ngày 11 và 12/3, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La đã diễn ra Lễ hội hoa ban thành phố Sơn La năm 2023 với các chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc vùng Tây Bắc.
Từ tháng 1 đến tháng 2 hằng năm, thung lũng mận Mu Náu (Mộc Châu) dường như thay áo mới với những bông hoa mận nở trắng một góc trời Tây Bắc. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp tựa chốn thần tiên với sắc trắng tinh khôi.
Ngày 28/1, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc Lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2023 trên sông Đà, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp đầu Xuân Quý Mão. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Quỳnh Nhai diễn ra từ ngày 28/1 đến 1/2 chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiều 5/1, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ 3 năm 2022.
Ngày 26/11, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, các thí sinh hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 đã tham gia trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận.
Ngày 23/11, các thí sinh hoa hậu Du lịch thế giới đã tới trải nghiệm sắc màu văn hóa Sơn La tại Khu du lịch The Nordic, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.
Ngày 18/11, huyện Mộc Châu, Sơn La đã tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Đồn Mộc Lỵ. Đây là một trong những công trình được khánh thành nhân dịp chào mừng 70 năm Ngày giải phóng huyện Mộc Châu.
Ngày 9/10, hàng nghìn du khách, người dân từ các nơi đã đổ về bản Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tham dự Ngày hội cà phê thành phố Sơn La năm 2022.
Tối nay (24/9), Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, sẽ trở thành tâm điểm chú ý của những người yêu văn hóa cả nước với Lễ đón nhận Bằng ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự ghi danh của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đối với Xòe Thái không chỉ mang đến niềm tự hào cho đồng bào dân tộc Thái và nhân dân cả nước nói chung mà còn là sự ghi nhận, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú, đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Tối 17/9, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã tổ chức vinh danh “Nghệ thuật xòe Thái” được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chào mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 1/9 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022.