Sơn La: Rộn ràng lễ hội mừng cơm mới vùng cao Ngọc Chiến

NDO - Ngày 2/9, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ hội mừng cơm mới năm 2023. Đây là một tín ngưỡng thờ cúng nông nghiệp mang đậm bản sắc văn hóa, giữ gìn và phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc nơi đây.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội mừng cơm mới được xã Ngọc Chiến tổ chức vào dịp mùa lúa chín cuối tháng 8 và đầu tháng 9 hằng năm.
Lễ hội mừng cơm mới được xã Ngọc Chiến tổ chức vào dịp mùa lúa chín cuối tháng 8 và đầu tháng 9 hằng năm.

Mở đầu lễ hội là nghi thức cúng cơm mới tại nhà thờ Đon Hó, bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Thầy cúng thực hiện các nghi lễ bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, trời đất, cầu mong đất nước thái bình, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Sơn La: Rộn ràng lễ hội mừng cơm mới vùng cao Ngọc Chiến ảnh 1

Nghi lễ cúng cơm mới ở nhà thờ Đon Hó, xã Ngọc Chiến.

Sau khi làm lễ ở nhà thờ tổ, các hộ dân chuẩn bị lễ cúng cơm mới tại gia đình. Tùy điều kiện từng gia đình mà mời khách đến chung vui. Phụ nữ làm cốm, nấu cơm từ gạo thu hoạch của vụ mới. Đàn ông chế biến các món ăn từ lợn, gà, cá, bò, dê, ong rừng...

Mâm lễ cúng tổ tiên được chủ gia đình bày giữa nhà, gần bàn thờ tổ tiên. Kết thúc lễ cúng, chủ nhà và khách cùng chung vui bên chum rượu cần, chén rượu nếp sữa.

Sơn La: Rộn ràng lễ hội mừng cơm mới vùng cao Ngọc Chiến ảnh 3

Phụ nữ dân tộc Thái, bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến tham gia phần thi giã và chế biến cốm.

Đồng chí Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, cho biết, thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, cùng với tổ chức lễ hội mừng cơm mới và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xã Ngọc Chiến còn tái hiện lễ hội Pang A của đồng bào dân tộc La Ha ở bản Kẻ, xã Ngọc Chiến.

Lễ hội Pang A được dân tộc La Ha tổ chức vào tháng 3 dương lịch hằng năm để bày tỏ lòng cảm tạ, tri ân thần linh, người có uy tín đã bảo vệ cho dân bản bình an, mùa màng tươi tốt và quê hương giàu mạnh.

Sơn La: Rộn ràng lễ hội mừng cơm mới vùng cao Ngọc Chiến ảnh 4

Phần nghi lễ của lễ hội Pang A của đồng bào dân tộc La Ha được tái hiện lại trong dịp tổ chức lễ hội mừng cơm mới tại xã Ngọc Chiến.

Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian, trong đó có nhiều trò chơi dân gian của đồng bào vùng cao Ngọc Chiến cũng được tái hiện lại, đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương tham gia trải nghiệm, khám phá, như: thi văn nghệ, giã cốm, bắt cá, thi tó yến, đá bóng bưởi nam, nữ, thi chọi dê và cuộc thi lựa chọn hoàng tử trâu…

Sơn La: Rộn ràng lễ hội mừng cơm mới vùng cao Ngọc Chiến ảnh 5 Sơn La: Rộn ràng lễ hội mừng cơm mới vùng cao Ngọc Chiến ảnh 6

Đông đảo bà con các dân tộc xã Ngọc Chiến và các xã lân cận tham dự các phần thi văn nghệ tại lễ hội mừng cơm mới.

Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến được xã tổ chức hằng năm vào dịp mùa lúa chín cuối tháng 8, đầu tháng 9 nhằm khôi phục, bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc.

Sơn La: Rộn ràng lễ hội mừng cơm mới vùng cao Ngọc Chiến ảnh 7 Sơn La: Rộn ràng lễ hội mừng cơm mới vùng cao Ngọc Chiến ảnh 8

Trong dịp này, trò thi đá bóng bằng trái bưởi, một trong nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc trong xã đã được tái hiện, thu hút đông đảo người dân tới xem.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được xã Ngọc Chiến tổ chức vào đúng dịp Quốc khánh 2/9 đã góp phần khích lệ tinh thần người dân xây dựng đời sống văn hóa, mở rộng vùng chuyên canh lúa nếp tan.

Đây cũng là dịp giúp tỉnh Sơn La tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mường La nói chung và văn hóa đặc sắc của các dân tộc xã Ngọc Chiến nói riêng đến du khách trong và ngoài tỉnh Sơn La đến trải nghiệm, thưởng thức, tìm cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác, phát triển và hội nhập sâu rộng.