Khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ trên đèo Phạ Đin

NDO - Ngày 28/12, tại xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khởi công xây dựng và phát động xã hội hóa công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử-văn hóa đèo Phạ Đin.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử-văn hóa đèo Phạ Đin.
Lễ khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử-văn hóa đèo Phạ Đin.

Dự buổi lễ có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La, các huyện, thành phố, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đèo Phạ Đin được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích Quốc gia tại Quyết định số 3087 ngày 27/10/2020.

Cụ thể hóa Quyết định công nhận khu di tích lịch sử Quốc gia đèo Phạ Đin, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo rà soát tổng thể khu vực đèo Phạ Đin (địa phận Sơn La) và cho chủ trương triển khai thực hiện hệ thống quy hoạch mặt bằng Khu di tích lịch sử văn hóa đèo Phạ Đin, huyện Thuận Châu.

Trên cơ sở kết quả sản phẩm quy hoạch phân khu, huyện Thuận Châu đã tập trung chỉ đạo triển khai lập quy hoạch tổng mặt bằng Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử-văn hóa tâm linh đèo Phạ Đin. Nguồn vốn xây dựng được thực hiện từ nguồn huy động xã hội hóa.

Khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ trên đèo Phạ Đin ảnh 1

Các đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng và phát động xã hội hóa công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử-văn hóa đèo Phạ Đin.

Công trình có tổng diện tích 15.300m2, gồm đất tín ngưỡng, đất cây xanh, đất đường giao thông, bãi đỗ xe và đất các công trình hạ tầng kỹ thuật. Quy mô đầu tư xây dựng gồm các hạng mục: Đền thờ liệt sĩ, kỳ đài, am hóa sớ và các hạng mục phụ trợ khác, như san ủi nền, cổng vào đền, bậc lên xuống, sân đền, lan can, kè đá hộc...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Châu đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, con em các dân tộc huyện Thuận Châu đang sinh sống, công tác trong và ngoài huyện chung tay, góp sức ủng hộ vật chất, kinh phí, tư liệu, hiện vật lịch sử để triển khai xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử-văn hóa đèo Phạ Đin.

Khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ trên đèo Phạ Đin ảnh 3

Phối cảnh công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử-văn hóa đèo Pha Đin.

Di tích đèo Phạ Đin thuộc xã Phổng Lái nằm trên Quốc lộ 6, dài 30km, tiếp giáp theo hướng đông-tây giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên. Điểm cao nhất trên đèo là 1.648m so với mực nước biển.

Là tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Điện Biên với Trung ương và các tỉnh miền xuôi. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhất là trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, khu vực đèo Phạ Đin đã bị Pháp đánh phá ác liệt, nhằm ngăn chặn quân ta vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược lên chiến trường Điện Biên.

Khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ trên đèo Phạ Đin ảnh 4

Giáo hội Phật giáo tỉnh Sơn La ủng hộ xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử-văn hóa đèo Phạ Đin.

Hàng ngàn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh trong quá trình phá đá mở đường, thông tuyến, chi viện cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của chiến dịch.

Ngày nay, được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của vùng Tây Bắc với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, mây trời hòa quyện, khí hậu mát lạnh quanh năm, đèo Phạ Đin đang trở thành khu du lịch hấp dẫn với những điểm du lịch độc đáo do chính người dân địa phương tạo dựng lên.