Ngày 30/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Kinh tế phát triển dựa vào lợi thế biển với các trụ cột công nghiệp (luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng,...), du lịch, đô thị hóa, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải biển và logistics.
Ngày 18/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) xem xét thông qua các Nghị quyết liên quan đến chủ trương đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1).
Ngày 7/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ công bố Quyết định của Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Đây là điều kiện quan trọng để tỉnh Phú Yên tiếp tục kêu gọi những nhà đầu tư lớn xây dựng các dự án tạo đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Ngày 22/9, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Mía đường Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2022-2023; Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh mía đường Việt Nam.
Ngày 6/9, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế công trường và chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan giải quyết các công việc bảo đảm tiến độ thi công 2 dự án thành phần của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua Phú Yên.
Phú Yên, miền đất “đất Phú, trời Yên” vốn có bề dày lịch sử-văn hóa lâu đời, giữ vị trí rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Thời gian gần đây, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Phú Yên đã có nhiều kế sách, chiến lược phát triển kinh tế biển, quyết tâm làm giàu từ biển, hình thành nguồn lực mạnh để tạo đột phá về kinh tế-xã hội.
Chiều 29/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhà đầu tư năm 2023. Hơn 80 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong ngoài nước đến dự hội nghị. Các doanh nghiệp đã nêu nhiều ý kiến đóng góp về việc tháo gỡ khó khăn liên quan đến cải thiện các thủ tục hành chính; việc sớm hoàn thành quy hoạch chung của tỉnh để có cơ sở đầu tư dự án…
Khu vực nam miền trung nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng đang vào mùa nắng nóng gay gắt, cộng với mùa gió phơn tây nam thổi mạnh, kéo dài. Để ứng phó hạn hán, tỉnh Phú Yên chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động các phương án chống hạn, tiết kiệm nước, bảo đảm đủ nguồn nước tưới cho nông nghiệp.
Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nghề nuôi cá chình bông. Việc xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho cá chình bông Phú Yên là cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị kinh tế cho loài cá này trên thị trường.
Ngày 14/5, Tổ công tác số 5 của Chính phủ do đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính dẫn đầu, đã làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên để đôn đốc tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng.
Ngày 10/5, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến của nhà đầu tư đề xuất thực hiện các dự án tại Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc Khu Kinh tế Nam Phú Yên.
Nằm bên sườn đông dãy Trường Sơn, Phú Yên đang từng ngày khởi sắc từ việc phát huy lợi thế kinh tế biển với bờ biển dài gần 200km. Trong dòng chảy phát triển kinh tế, người nghèo và các đối tượng chính sách khác không bị bỏ lại phía sau khi có sự trợ giúp hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.
Chương trình đã giúp phát huy công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo,…
Ngày 21/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Yên khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp đã tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Ngày 13/4, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ làm việc với các tỉnh, thành phố để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Sáng 13/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ đã khảo sát khu vực dự kiến xây dựng cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).
Xác định muốn phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, những năm qua trong điều kiện còn khó khăn, Phú Yên đã dành một nguồn kinh phí đáng kể để xây dựng hạ tầng giao thông. Nhờ đó, hệ thống giao thông vận tải (GTVT) tỉnh có sự phát triển toàn diện, với đầy đủ các loại hình vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không.
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đang tập trung các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn vừa có thư kêu gọi gửi chủ tàu cá, thuyền trưởng tàu cá, ngư dân; chủ doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên kêu gọi hưởng ứng việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Phú Yên đang vào chính vụ thu hoạch mía đường niên vụ 2022-2023. Vụ này toàn tỉnh có hơn 22.000ha, tập trung chủ yếu tại các huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tuy An...
Ngày 22/2, tại thành phố Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027.
Do ảnh hưởng thời tiết, tàu câu cá ngừ đại dương của Phú Yên mở biển chậm hơn so với mọi năm. Trong điều kiện giá xăng dầu đang tăng, giá cá ngừ giảm, hàng trăm tàu chuyên câu cá ngừ đại dương ở Phú Yên vẫn băng băng rẽ sóng với quyết tâm có một vụ mùa thắng lợi. Ngư dân Phú Yên quyết tâm tiếp tục thực hiện cam kết khai thác hợp pháp, không vi phạm quy định IUU…
Những nhọc nhằn sau nhiều tháng chăm sóc, giờ đã mang lại thành quả, khi mà phần lớn người trồng cúc và quất Tết đã bán hết cho thương lái. Trong khi đó, cả năm trông chờ vào vụ hoa lay-ơn Tết, giờ hầu hết các nhà vườn đều tỏ ra lo lắng vì cây không phát triển, thối bông, thối củ phải nhổ bỏ.
Sáng 1/1, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và phát động tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.
Cùng với các tỉnh nằm trong dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông, giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã khẩn trương triển khai nhiều phần việc liên quan để bàn giao mặt bằng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư chuẩn bị thi công xây dựng theo kế hoạch; nhất là hoàn thành mọi công việc liên quan để đồng loạt khởi công 12 dự án thành phần vào ngày 1/1/2023.
Chiều nay (20/10), tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo “Chợ truyền thống thời công nghệ”. Đây là một trong các hoạt động nhằm tiếp tục đưa chuyển đổi số vào thực chất, thiết thực, gắn với sự tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
Từ năm 2019 đến nay, Phú Yên không có tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Phú Yên và ý thức của ngư dân đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả triển khai các nội dung chỉ đạo về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
Người nuôi tôm hùm ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bị thiệt hại nặng do hiện tượng tôm hùm chết hàng loạt ở một hộ nuôi. Theo thống kê ban đầu, ngư dân thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.