Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chia sẻ những kết quả nghiên cứu khoa học, xác định các định hướng cho chương trình nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo, phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.
18 cá thể cheo cheo Nam Dương vừa được cơ quan chức năng huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng phối hợp tái thả về môi trường rừng tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên.
Trận mưa lớn kéo dài trưa 23/10 gây sạt lở bờ ta-luy tại một công trình đang xây dựng trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Rất may, không gây thiệt hại về người.
Căn cứ tình trạng thực tế và qua phân tích, đối chiếu quy định, cơ quan chức năng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với sự cố sụt lún, sạt trượt đất tại thôn Đông Anh, khu vực thi công hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.
Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính, do không thực hiện việc báo cáo định kỳ khai thác, sử dụng tài nguyên nước hằng năm; không kê khai, nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Ngày 22/9, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng, chống sạt trượt, ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh”. Hơn 100 đại biểu là các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học đến từ Trung ương, địa phương; các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia địa chất trong nước, nước ngoài tham dự.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao sở, ngành, đơn vị chuyên môn và địa phương liên quan đánh giá lại toàn bộ nguyên nhân, giải pháp xử lý sự cố sụt lún, sạt trượt đất tại khu vực thi công hồ chứa nước Đông Thanh.
Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, chưa thực hiện đầy đủ và đúng các cam kết trong nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 725/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các địa phương khác ở khu vực Tây Nguyên tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Ngày 3/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng đoàn công tác của tỉnh tiến hành kiểm tra tình trạng sụt lún, sạt trượt đất tại khu vực công trình xây dựng dự án hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.
Đường đi, vườn tược, tường và sân nhà nứt toác, sạt trượt; người dân buộc phải tạm rời đi, nhưng luôn thấp thỏm cho ngôi nhà và tài sản của mình… Đó là tình cảnh của nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực dự án hồ chứa nước Đông Thanh (xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), do ảnh hưởng của tình trạng sụt lún, sạt trượt đất sau những đợt mưa kéo dài.
Ngày 31/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công điện hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương trực thuộc, khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa có văn bản số 286/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Lâm Đồng tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Ngày 29/6, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã ban hành Công văn số 234 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng khẩn trương khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.
Rạng sáng 29/6, tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra 1 vụ sạt lở kinh hoàng khiến 2 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vừa phát đi văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã trực thuộc về khẩn trương tổ chức kiểm tra, khơi thông hệ thống mương thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ.
Sau trận mưa lớn tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã xuất hiện một số vị trí sạt lở, các phường đã tổ chức lực lượng di dời tài sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực đến nơi an toàn.
Trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ chiều 23/6 khiến một số tuyến đường, khu vực dân cư tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bị ngập cục bộ; nhiều cây xanh gãy đổ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại huyện Lâm Hà, cương quyết không để tạo tiền lệ xấu.
Trận mưa đá xảy ra giữa mùa khô Tây Nguyên gây thiệt hại lớn đối với người dân canh tác rau, hoa tại các xã thuộc địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Một cá nhân tại tỉnh Lâm Đồng bị xử phạt vi phạm hành chính gần 1,2 tỷ đồng, do nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép nhiều động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Ngày 7/12, tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ phát động chiến dịch “Môi trường sạch-Cuộc sống xanh” lần thứ 8 năm 2022.
Trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, người dân đã đưa máy múc vào san ủi, tạo ta-luy, tác động trên diện tích lớn.
Nhằm khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới, các thành phố đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, chú trọng hoàn thiện hệ thống thoát nước đô thị, tăng diện tích cây xanh, đẩy mạnh việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện môi trường,…
Với các hành vi không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; đổ chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường… Chủ đầu tư nhà máy xử lý rác tại thành phố Bảo Lộc bị xử phạt hơn 700 triệu đồng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa ký Công điện hỏa tốc, yêu cầu các đơn vị, sở ngành, địa phương trong tỉnh tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Trong đó, yêu cầu các công ty thủy điện tuyệt đối không xả lũ vào ban đêm.
Ứng phó với những bất lợi do biến đổi khí hậu gây ra trong sản xuất nông nghiệp, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được coi là một trong những giải pháp then chốt, trọng tâm. Phát triển nông nghiệp thông minh là bước đột phá tiếp theo trong lĩnh vực nông nghiệp.