Lâm Đồng: Hơn 500 tác phẩm tham gia cuộc thi “Săn ảnh tháp xinh”
Cuộc thi ảnh “Săn ảnh tháp xinh - Rinh quà cực đỉnh” do VNPT Lâm Đồng tổ chức thu hút hơn 500 tác phẩm dự thi, cùng gần một triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Đà Lạt
Có 604 kết quả
Cuộc thi ảnh “Săn ảnh tháp xinh - Rinh quà cực đỉnh” do VNPT Lâm Đồng tổ chức thu hút hơn 500 tác phẩm dự thi, cùng gần một triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
Báo cáo mới từ Booking.com cho thấy xu hướng du lịch hè năm 2026 của du khách Việt đang dịch chuyển theo hướng cá nhân hóa, ưu tiên những điểm đến quen thuộc, thuận tiện và đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm theo sở thích riêng.
Là biểu tượng của sự lãng mạn gắn với truyền thuyết tình yêu đi cùng năm tháng, hồ Than Thở, Đà Lạt có những thay đổi đầy ngoạn mục. Sự xuất hiện của Delight Park Đà Lạt - công viên hoa và ánh sáng nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam đã mở ra không gian hiện đại, mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến xứ ngàn hoa.
Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân phường Xuân Trường-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình trồng cây hoa mai anh đào trên địa bàn phường, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng lần thứ XI năm 2026.
Chiều 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5, địa phương đón khoảng 620 nghìn lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng; tăng 21% so cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế khoảng 21 nghìn lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.420 tỷ đồng.
Ngày 26/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng du khách bắt đầu hành trình trải nghiệm xứ ngàn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với nắng lạnh đặc trưng, Đà Lạt đang là điểm đến lý tưởng. Ghi nhận trong chiều cùng ngày, các đường phố ở khu vực trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa vẫn thông thoáng.
Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Âu Lạc trong khuôn viên khu du lịch Tea Resort Prenn, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.
Ngày 22/4, cầu Xuân Hương, công trình cầu cạn vượt điểm sạt lở trên đèo Mimosa, Quốc lộ 20, địa bàn phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chính thức thông xe hai chiều sau bốn tháng thi công.
Được xây dựng cách đây hơn 30 năm, tháp VNPT-Vinaphone Đà Lạt được xem là “biểu tượng” sinh động trên xứ ngàn hoa và được ví là “tháp Eiffel Đà Lạt”. Trong suốt hơn ba thập kỷ, tháp không chỉ phục vụ truyền tải thông tin mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp của xứ sở sương mù.
Trong các ngày 8-10/4, Giải vô địch các đội mạnh lân sư rồng toàn quốc lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của 16 đội.
Nằm giữa rừng thông xanh trên cao nguyên Lang Biang, bên hồ Đan Kia-Suối Vàng, thủy điện Ankroet (phường Lang Biang, Đà Lạt, Lâm Đồng) là nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam.
Xứ ngàn hoa Đà Lạt mỗi mùa đều có những nét đặc sắc riêng làm say lòng lữ khách. Khi những cánh hoa mai anh đào cuối cùng rơi xuống, những chiếc lá bắt đầu lên xanh, cũng là lúc những chùm hoa phượng tím bung nụ khoe sắc.
Trong hành trình lưu trú sáng tác kéo dài hai tháng tại Đà Lạt, 5 họa sĩ đã hình thành những góc nhìn riêng về vùng đất vốn quen thuộc mà giàu tầng sâu văn hóa. Triển lãm "Giấc mộng Hồng hoàng" giới thiệu 43 tác phẩm cho thấy hiệu quả của mô hình tiếp cận gắn sáng tác với trải nghiệm thực tế.
Tối 16/2, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng diễn ra chương trình nghệ thuật “mừng Đảng-mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách.
Khi những ngọn gió đông đã lướt qua đại ngàn, bầu trời Tây Nguyên xanh thẳm - Xuân về. Đà Lạt bừng sinh khí mùa xuân, những nụ mai anh đào "ngậm sương" thiếp đi trong mùa đông và "tỉnh giấc" trong vẻ đẹp tình tứ đến nao lòng. Đến Lâm Đồng ngàn hoa mùa này để được “nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa”…
Sau những ngày diễn ra nhiều sự kiện giàu cảm xúc, các sự kiện của Lễ hội hoa mai anh đào-Đà Lạt xuân 2026 đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách gần xa. Lễ hội đã khép lại, nhưng mùa hoa mai anh đào Đà Lạt thì đang đến độ mãn khai, phố núi tựa bức tranh xuân quyến rũ.
Tối 29/1, tại Làng hoa truyền thống Vạn Thành, Ủy ban nhân dân phường Cam Ly-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình nghệ thuật hưởng ứng Lễ hội hoa mai anh đào-Đà Lạt Xuân 2026, với chủ đề “Âm vang sắc hồng trên phố núi”.
Tối 27/1, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khai mạc đường hoa ánh sáng, nghệ thuật “sáng tạo cùng hoa mai anh đào Đà Lạt” phục vụ người dân địa phương và du khách thưởng lãm, trải nghiệm.
Chương trình “Hoa mai anh đào chắp cánh thương hiệu Đà Lạt” được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá các đặc sản và sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng.
Chỉ với bản đồ mai anh đào số trực tuyến trên tay, ở bất cứ đâu, khách du lịch đều có thể theo dõi, tra cứu thông tin một cách chính xác về từng địa điểm, trạng thái của từng khu vực hoa nở khi ghé Đà Lạt vào dịp này. Với nhiều du khách, bản đồ số là một trong những điểm thú vị tại Lễ hội hoa mai anh đào-Đà Lạt xuân 2026.
Hoa mai anh đào từ lâu đã trở thành “sứ giả” mùa xuân Đà Lạt. Lễ hội hoa năm nay không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa sắc hồng pha tím quyến rũ này, mà là dịp để kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của xứ ngàn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Phố núi Đà Lạt, đêm của ánh sáng và những bản Thánh ca. Cái se lạnh đặc trưng miền cao nguyên ùa về, đủ để người ta khoác thêm áo ấm, thong thả dạo bước trên những cung đường nhàn du. Vùng đất trên cao nguyên Lang Biang lung linh sắc màu đêm Giáng sinh, những đôi tay đan quyện mang theo hơi ấm tỏa về các nhà thờ, nhà nguyện.
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cho phép người và phương tiện lưu thông tạm thời trên đèo Prenn (phường Xuân Hương, Đà Lạt) từ ngày 5-7/12, theo các khung giờ hạn chế nhằm phục vụ công tác khắc phục sạt lở. Xe tải vẫn tiếp tục bị cấm lưu thông do nguy cơ mất an toàn.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho phép người và phương tiện giao thông được lưu thông trở lại tạm thời trên tuyến đèo Prenn theo ngày và khung giờ cụ thể, sau 20 giờ tạm ngưng để khắc phục sạt lở.
Từ 15 giờ 30 phút ngày 4/12, các phương tiện lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Mimosa, Quốc lộ 20, một trong những cửa ngõ quan trọng vào trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Lâm Đồng.
Trưa 4/12, trên tuyến đường đèo Prenn, địa bàn phường Xuân Hương-Đà Lạt, cửa ngõ quan trọng vào trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Lâm Đồng, xảy ra sự cố sạt lở phía ta-luy dương khiến giao thông bị ách tắc.
Từ 18 giờ ngày 30/11, người và phương tiện giao thông được phép lưu thông trở lại trên tuyến đèo Mimosa-Quốc lộ 20, địa bàn phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, sau 12 ngày khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng.
Ngày 25/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, bắt đầu từ 13 giờ cùng ngày, các phương tiện giao thông (trừ ô-tô tải) được phép lưu thông trở lại trên tuyến đèo Prenn, cửa ngõ quan trọng vào ra trung tâm Đà Lạt.
Đêm 19/11, đèo Mimosa - cửa ngõ chính vào đô thị Đà Lạt (trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng) đã bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục mét đường đã bị sụt lở xuống vực sâu. Các lực lượng chức năng đã chốt chặn 2 đầu tuyến đường và phân luồng giao thông theo 2 hướng khác vào Đà Lạt.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan huy động các nhà thầu, máy móc, phương tiện chuyên dụng, phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương thông tuyến đèo Mimosa trong bối cảnh đèo Prenn vẫn đang tạm đóng.