Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu sẽ ngưng cấp nước trong vài ngày, khiến nhiều người lo lắng, đua nhau đi mua bồn về tích trữ nước ngọt sinh hoạt...
Tỉnh ủy Bạc Liêu mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và cán bộ miền bắc tăng cường tiếp tục quan tâm, góp ý, hiến kế cho địa phương.
Trước thềm Xuân mới, ngày 31/1 (nhằm ngày 21 tháng Chạp), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức họp mặt các cá nhân đạt thành tích cao, văn nghệ sĩ và doanh nghiệp tiêu biểu trong năm 2023; phát động phong trào thi đua năm 2024.
Trong hai ngày 22 và 23/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup tổ chức trao hơn 1.000 phần quà Tết Giáp Thìn 2024 cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Dự án xây dựng tuyến đường Võ Văn Kiệt, phường 1, thành phố Bạc Liêu dẫn từ cửa ngõ thành phố vào khu trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu được triển khai thi công hơn 20 năm qua. Toàn tuyến có 62 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 61 hộ đã bàn giao mặt bằng, dự án thi công đã lâu; chỉ còn 1 hộ bà Nguyễn Thị Hường chưa bàn giao xong.
Bạc Liêu là tỉnh có đa dạng các dân tộc thiểu số, với hơn 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm 9,2% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer với trên 17.000 hộ, chiếm 7,6% dân số toàn tỉnh. Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm hỗ trợ đồng bào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đem lại hiệu quả.
Ngày 17/12, đại diện Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ phối hợp Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu tổ chức trao quà cho 100 hộ Khmer nghèo ở vùng ven biển xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Bà Trần Thị Điều, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, tố cáo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện này có hành vi "cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử, trù dập nhân viên...". Do quá bức xúc, bà Điều đã có hành vi tự tử ngay tại cơ quan nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Nhân dịp lễ Sene Đolta năm 2023 của đồng bào Khmer Nam Bộ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, đoàn thể, cơ quan tỉnh Bạc Liêu đã thành lập nhiều đoàn đi thăm, chúc mừng các vị sư sãi tại các chùa và đồng bào Khmer trong tỉnh.
Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại Bạc Liêu diễn ra trong bối cảnh Bạc Liêu và nhiều tỉnh, thành phố khác có biển cùng Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ nhất các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
Tết Trung thu năm nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các trường học trong tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều việc làm rất cụ thể, thiết thực giúp các em đón Trung thu vui tươi, phấn khởi, hạnh phúc.
Trước thực trạng cháy, nổ diễn ra ngày một nhiều và nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ thuộc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, với tinh thần phòng, chống cháy nổ như “chống giặc”…
Liên quan vụ việc một nữ nhân viên của Trung tâm y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu uống thuốc tự tử ngay tại cơ quan, sáng 30/8, đồng chí Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy Phước Long thông tin, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp Thanh tra Sở Y tế sớm làm rõ, giải quyết dứt điểm.
Nhiều vấn đề nóng bỏng, bức xúc; nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được nhiều nông dân Bạc Liêu thẳng thắn, chân thành nêu rõ tại buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu.
Một thai nhi 34 tuần tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu. Gia đình nạn nhân bức xúc, gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc...
Một nữ nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu vừa uống thuốc tự tử ngay tại cơ quan, để phản ứng trước quyết định của Giám đốc cơ quan này phân công công tác mới.
Thời gian qua, nhiều người dân ở Bạc Liêu vô cùng bức xúc, bất bình vì tại địa phương có nhiều cây cầu, tuyến đường bị xuống cấp trầm trọng. Nhiều công trình giao thông thi công bỏ dở kéo dài, ách tắc giao thông, làm đảo lộn cuộc sống của nhân dân.
Ngày 16/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin, đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc “nổi cộm, nóng bỏng” bức xúc mà nhiều cán bộ, nhân dân trong tỉnh đang rất quan tâm hiện nay.
Ngày 8/8, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn, đã tiến hành việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 tại tỉnh Bạc Liêu.
Thời gian qua, nhiều hộ dân ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) rất bức xúc bởi tuyến đường “huyết mạch” vào chùa Hưng Thiện (ngôi chùa có tượng Phật được cho là cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long), bị sạt lở rất nghiêm trọng. Nhiều đoạn sạt lở “ăn sâu” sát nhà người dân, khiến nhiều người nơm nớp lo sợ!
Sáng 31/7, tin từ Huyện ủy Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Lợi vừa ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Huỳnh Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Thành, do liên quan vụ việc mua vaccine.
Chiều 20/7, nguồn tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa ký ban hành quyết định 7 danh mục khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh.
Trưa 11/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, chính quyền tỉnh và thành phố Bạc Liêu vừa hỗ trợ một hộ dân đã chấp thuận tự nguyện tháo dỡ công trình nằm “án ngữ” giữa đường suốt hơn 20 năm qua.
Chiều 18/6, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận, điều trị một bé trai 3 tuổi bị quấn vào cánh quạt lấy nước nuôi tôm. Bé trai N.T.Đ.K, sinh năm 2020, ngụ tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.
Mấy ngày qua, tại Bạc Liêu liên tiếp có mưa lớn, gió to, nước sông chảy xiết tạo dòng xoáy lớn khiến cho hàng trăm ngôi nhà cùng nhiều tài sản của người dân bị sạt lở xuống sông. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Chiều 9/6, Bí thư Thị ủy Giá Rai (Bạc Liêu) Huỳnh Công Quân cho biết, trên địa bàn xã Tân Phong vừa xảy ra sạt lở bờ sông Cà Mau-Bạc Liêu làm gần 100 căn nhà của người dân bị lún và sạt lở xuống sông.
Sau một ngày thực hiện Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Bạc Liêu”, do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức, chỉ tính trong ngày 5/6, chương trình đã vận động được gần 2.000 người tham gia hiến máu và đã tiếp nhận 1.000 đơn vị máu. Bạc Liêu phấn đấu kết thúc đợt vận động sẽ tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu.
Nhiều người dân ở thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), hiện nay rất bức xúc, mất ăn, mất ngủ bởi tiếng loa dẫn dụ chim yến được các nhà yến thi nhau mở hết công suất cả ngày lẫn ngày, như “tra tấn” mọi người…
Ngày 19/5, tại thành phố Bạc Liêu đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Hôm nay, 14/4 (ngày 24/2 âm lịch), đồng bào Khmer tại Bạc Liêu nói riêng và các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung chính thức đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của mỗi gia đình, năm nay, đồng bào Khmer Bạc Liêu đón một mùa Tết cổ truyền trong niềm vui, ấm no, hạnh phúc.