Tập trung kiểm tra an toàn phòng, chống cháy, nổ tại chung cư mini

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9 về việc tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố, nhiều địa phương đã nhanh chóng thành lập các đoàn kiểm tra với yêu cầu “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đồng thời bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Chung cư mini xây giữa khu dân cư đông đúc.
Chung cư mini xây giữa khu dân cư đông đúc.

Ngày 16/9, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 332/KH-UBND về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn quận. Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm quyết định thành lập 15 đoàn kiểm tra, trong đó hai đoàn liên ngành cấp quận và 13 đoàn cấp phường, tiến hành kiểm tra tất cả chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, đến nay, quận đã thành lập được 118 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 336 điểm chữa cháy công cộng. Ngày 14/9, đồng loạt 13 phường đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia trên địa bàn.

Cũng trong ngày 16/9, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn huyện.

Theo rà soát của Công an huyện Thanh Trì, trên địa bàn huyện có khoảng 800 cơ sở thuộc diện phải kiểm tra. Huyện Thanh Trì đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành với ba tổ công tác, thành phần gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Ban Chỉ huy Công an huyện, cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phụ trách địa bàn, điện lực và lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có cơ sở được kiểm tra. Nội dung là tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời hướng dẫn, khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình bổ sung biện pháp, giải pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường yêu cầu công tác kiểm tra nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch và không có trường hợp ngoại lệ, không nể nang, không sợ đụng chạm...

Chủ tịch huyện Thanh Trì chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ngay sau hội nghị phải triển khai ngay tại địa bàn, trong đó chú ý phân công rõ trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức. Các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, không được bỏ sót; tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ và người dân sinh sống tại chung cư mini, nhà trọ.

Trước đó, ngày 15/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong sáu tháng đầu năm nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì ba hội nghị để rà soát, triển khai mô hình liên gia, chữa cháy công cộng; đánh giá toàn diện cơ sở kinh doanh, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ, các sai phạm, quản lý điện an toàn sau công-tơ... Công an thành phố đã có kế hoạch triển khai chuyên đề nhà cao tầng, nhà ở cho thuê, chung cư mini. Như vậy, thành phố đã chủ động nhận diện rõ các loại hình, các giải pháp và đã thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống cháy, nổ, nhưng trên thực tế tình hình cháy, nổ vẫn diễn ra phức tạp.

Tại hội nghị, Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Chúng ta đừng để sự mất mát của các gia đình 56 nạn nhân vụ cháy chung cư mini trở thành vô nghĩa mà phải trở thành điều làm thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã về phòng cháy, chữa cháy. Chúng ta cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nhất là của người dân. Nếu người dân không ủng hộ thì sẽ chỉ thành công một nửa.