Bạc Liêu: Đối thoại với hộ dân cuối cùng trên tuyến đường giữa khu hành chính tỉnh

NDO - Dự án xây dựng tuyến đường Võ Văn Kiệt, phường 1, thành phố Bạc Liêu dẫn từ cửa ngõ thành phố vào khu trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu được triển khai thi công hơn 20 năm qua. Toàn tuyến có 62 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 61 hộ đã bàn giao mặt bằng, dự án thi công đã lâu; chỉ còn 1 hộ bà Nguyễn Thị Hường chưa bàn giao xong.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đến tận hiện trường gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với gia đình hộ bà Nguyễn Thị Hường để giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại kéo dài.
Lãnh đạo Tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đến tận hiện trường gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với gia đình hộ bà Nguyễn Thị Hường để giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại kéo dài.

Nhằm sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, trưa 18/1/2024, đại diện Tổ liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thúy; đại diện một số ngành chức năng của tỉnh đã có buổi đối thoại trực tiếp với ông Huỳnh Phương Nam, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hường (hộ duy nhất chưa bàn giao dứt điểm mặt bằng dự án nêu trên).

Bạc Liêu: Đối thoại với hộ dân cuối cùng trên tuyến đường giữa khu hành chính tỉnh ảnh 1

Ông Huỳnh Phương Nam, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hường trình bày kiến nghị, yêu cầu của gia đình với Tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi đối thoại, Tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã lắng nghe ông Huỳnh Phương Nam, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hường, trình bày một số yêu cầu, nguyện vọng của gia đình về việc chấp thuận giá bồi thường giải tỏa để sớm bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương thi công tuyến đường Võ Văn Kiệt nối liền vào khu hành chính tỉnh và quảng trường Hùng Vương - trung tâm thành phố Bạc Liêu.

Theo ông Huỳnh Phương Nam, gia đình ông đang xây dựng, sắp hoàn thành ngôi nhà mới ở nơi tái định cư. Vì vậy, ông Nam đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh đôn đốc các đơn vị liên quan giúp gia đình ông sớm lắp hệ thống nước sinh hoạt và điện sử dụng để bảo đảm ổn định cuộc sống khi vào nơi ở mới.

Gia đình ông Nam cũng đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ việc cắm mốc ranh giới ngay sau khi ông bàn giao toàn bộ mặt bằng, đồng thời cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất còn lại của gia đình ông, sau khi bị thu hồi...

Sau khi trao đổi, hai bên đã đạt được thỏa thuận, thống nhất các nội dung và ông Huỳnh Phương Nam sẽ tiến hành tháo dỡ các vật kiến trúc trên đất, bàn giao dứt điểm mặt bằng cho đơn vị thi công sớm hơn 5 ngày so với thỏa thuận trước đó.

Bạc Liêu: Đối thoại với hộ dân cuối cùng trên tuyến đường giữa khu hành chính tỉnh ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thúy chỉ đạo các đơn vị thi công cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tuyến đường "huyết mạch" của thành phố.

Đồng chí Bùi Thanh Nguyên, đại diện Tổ công tác liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao thiện chí của gia đình bà Nguyễn Thị Hường trong việc chấp thuận sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời, cho rằng đây là việc làm rất đáng hoan nghênh, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của cán bộ, nhân dân trong tỉnh Bạc Liêu.

Qua đây cũng thể hiện sự kiên trì vận động và nhất quán quan điểm của cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến thành phố trong lựa chọn phương án có lợi nhất cho người dân khi thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Bạc Liêu nói riêng.

Ngay sau buổi đối thoại, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đã trực tiếp đến hiện trường (nơi gia đình bà Nguyễn Thị Hường đã chấp thuận bàn giao mặt bằng) để chính quyền thành phố Bạc Liêu khẩn trương tiến hành thi công tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thúy cho biết, Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đã và đang chỉ đạo rất quyết liệt các đơn vị thi công khẩn trương làm đoạn đường này, quyết tâm hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chấm dứt tình trạng bị “tắc” suốt 20 năm qua để nhân dân đi lại dễ dàng, vui Xuân đón Tết phấn khởi.