Bạc Liêu: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo hộ nghèo đón Tết

NDO - Trong hai ngày 22 và 23/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup tổ chức trao hơn 1.000 phần quà Tết Giáp Thìn 2024 cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, đại biểu Quốc hội và đại diện Tập đoàn Vingroup (giữa) trao quà Tết cho các hộ nghèo tại vùng ven biển thành phố Bạc Liêu.
Đồng chí Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, đại biểu Quốc hội và đại diện Tập đoàn Vingroup (giữa) trao quà Tết cho các hộ nghèo tại vùng ven biển thành phố Bạc Liêu.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu và Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã trao tặng tổng cộng hơn 1.000 suất quà, với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng tại 4 đơn vị: Thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải và huyện Hòa Bình.

Tại 2 xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông, địa bàn có đông đồng bào Khmer ở vùng ven biển thành phố Bạc Liêu, đoàn đã trao hơn 200 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Còn tại các xã An Trạch, Long Điền (huyện Đông Hải); Tân Thạnh, Phong Thạnh (thị xã Giá Rai) đoàn đã trao tặng 420 suất quà.

Tại thị trấn Hòa Bình và xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), hơn 370 hộ nghèo được nhận quà Tết trong đợt này.

Bạc Liêu: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo hộ nghèo đón Tết ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu trao quà Tết cho các hộ nghèo của địa phương. Ảnh: HÀN TIẾN LUẬN

Cũng trong mấy ngày qua, tại Trường tiểu học Vĩnh Thịnh A (thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” Giáp Thìn năm 2024.

Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, các đơn vị tài trợ cùng với gần 300 em thiếu nhi và bà con nhân dân đã tham gia chương trình.

Theo đó, chương trình đã trao tặng 50 phần quà, trị giá mỗi phần 600.000 đồng, gồm: gạo, bánh, nhu yếu phẩm... cho các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau chương trình, 250 em thiếu nhi tiếp tục được nhận quà tại 9 gian hàng 0 đồng (tập, viết, bánh kẹo, thú nhồi bông, đồ chơi, quần áo, xiên que, trà sữa, cơm chiên, mì ăn liền, bắp rang bơ).

Được biết, tổng kinh phí các phần quà cho các em thiếu nhi, học sinh và các gian hàng trị giá hơn 60 triệu đồng...