Dấu ấn sâu sắc trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Chỉ còn ít ngày nữa Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Thật tự hào khi nhìn lại 12 kỳ đại hội, nhất là thành công của nhiệm kỳ này, đó là sự tiếp nối chặng đường hơn 90 năm phấn đấu bền bỉ của toàn dân ta kể từ ngày có Đảng, để vững bước đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh | Đăng Khoa
Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh | Đăng Khoa

Nhiều thành tựu hơn mong đợi
 
 
 Nhiệm kỳ Đại hội XII để lại nhiều dấu ấn sâu sắc nhất trong các nhiệm kỳ gần đây. Giữa bộn bề khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh, thiên tai bất thường chưa từng thấy, đất nước vẫn vững vàng vượt qua và làm nên những thành tựu hơn mong đợi. Chưa bao giờ, thế giới đối mặt với một đại dịch khủng khiếp đến như vậy, hơn 80 triệu người mắc vi-rút SARS-CoV-2, gần hai triệu người chết trong hơn một năm qua, mà dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, tất cả các cấp, các ngành cùng vào cuộc, nhân dân triệu người như một, chúng ta đã cơ bản khống chế thành công đại dịch này. Tấm lòng tương thân, tương ái của con người Việt Nam, hơn bao giờ hết lại lan tỏa trong cộng đồng, sát cánh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Đó là những cây gạo “ATM” nghĩa tình, là tấm lòng của các anh bộ đội sẵn sàng ngủ lán trại, nhường nhà ở và phục vụ người cách ly như người thân lâu ngày mới gặp, v.v. Rồi hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra với miền trung cũng được đồng bào cả nước chung tay khắc phục. Vì đại dịch Covid-19 mà bức tranh xã hội toàn cầu phủ một màu u ám, kinh tế nhiều nước tăng trưởng âm. Trong khi đó, Việt Nam được các tổ chức thế giới đánh giá là điểm sáng của năm 2020, kinh tế tăng trưởng gần 3%, các cân đối lớn của nền kinh tế vẫn bảo đảm, đời sống của nhân dân ổn định và tiếp tục được cải thiện. Có thể nói đây là một kỳ tích.
 
 Có được niềm tự hào đó là công sức của cả dân tộc. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 5 năm qua, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Song, dấu ấn rõ nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần quyết liệt nhất. Nhiều vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, bất kể người đó là ai, trong lĩnh vực nào đều bị xử lý nghiêm, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Từ vụ chiếc xe tư nhân gắn biển số xanh của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, các lực lượng chức năng phát hiện ra nhiều vi phạm của các cơ quan, kể cả cơ quan tham mưu cấp chiến lược, có cả cán bộ cấp cao để “tay nhúng chàm” và bị xử lý nghiêm minh. Chưa bao giờ các vụ việc sai phạm lại bị phanh phui, xử lý quyết liệt như trong nhiệm kỳ này, dù là sai phạm trong cơ quan công quyền, cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hay các cấp ủy địa phương, tập đoàn kinh tế, ngân hàng,... Sai phạm trong công tác cán bộ, trong quản lý kinh tế, thực hiện các dự án, trong đấu thầu, mua sắm, trong giáo dục, y tế và cả suy thoái về tư tưởng chính trị đều bị đưa ra ánh sáng và xử lý công minh.
 
 Lần đầu tiên, trong một nhiệm kỳ, hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó nhiều cán bộ bị xử lý hình sự; có cả Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư, nguyên bí thư tỉnh, thành ủy, bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, nhiều tướng lĩnh và cả anh hùng LLVTND,... Thật xót xa khi phải xướng tên những cán bộ đó, nhưng đây là cách làm tốt nhất để tẩy rửa “vết chàm” đã bôi nhọ hình ảnh cán bộ, đảng viên, để bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng và cuộc sống của nhân dân. Kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã mang đến cho nhân dân ta niềm tin yêu đối với Đảng, tạo động lực mới trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, được bạn bè quốc tế đánh giá cao và chính đó là môi trường tốt để Việt Nam thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. 
 
 Kiên quyết không để lọt vào Trung ương người tham vọng quyền lực 
 
 Đại hội lần này có nhiều đổi mới từ chỉ đạo xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự. Lần đầu tiên công tác chuẩn bị đại hội được quán triệt tại hội nghị cán bộ toàn quốc; đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng có ba bài viết về đại hội đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, thật sự là “cẩm nang” của các cấp ủy; Ban Bí thư thành lập 12 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở các đảng bộ. Những nơi có vấn đề phức tạp được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung giải quyết ổn định tình hình và tăng cường cán bộ cùng cấp ủy ở đó chuẩn bị và tổ chức đại hội. Kết thúc đại hội đảng bộ các cấp, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc để tổng kết, rút kinh nghiệm, tiếp tục chuẩn bị tốt nhất Đại hội XIII.
 
 Đối với các văn kiện trình Đại hội, không chỉ tổng kết 5 năm trong nhiệm kỳ mà còn nhìn lại 35 năm đổi mới; không chỉ xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới mà còn định hướng đến năm 2030, là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó cũng là các mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm Nhà nước ta ra đời. Hoạch định những bước đi ấy là sự tiếp nối của quá trình đổi mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và ý chí vươn lên của cả dân tộc.
 
 Cùng với đổi mới xây dựng văn kiện, công tác nhân sự được tiến hành bài bản, chặt chẽ, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa quyết liệt xử lý các vụ việc vi phạm, vừa xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản, nhất là trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự. Đặc biệt là Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 214 ngày 2-1-2020, trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn các Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước,... là cơ sở cho việc quy hoạch, giới thiệu nhân sự cấp chiến lược. Đồng thời để siết chặt kỷ cương trong công tác nhạy cảm, phức tạp này, trước đó, ngày 23-9-2019, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quy định 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, v.v. Đây là nhiệm kỳ công tác nhân sự có nhiều đổi mới, làm chắc từng bước, chuẩn bị xong nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, mới đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sau đó mới là nhân sự chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Yêu cầu là không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, v.v. Với cách làm như vậy, tin chắc rằng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong nhiệm kỳ tới thật sự là những người có phẩm chất đạo đức trong sáng, đại diện cho trí tuệ, ý chí, bản lĩnh của Đảng, để gánh vác trọng trách được giao.
 
 Những thành công của nhiệm kỳ 2015-2020 cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm bài bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ là tiền đề cho thành công Đại hội XIII của Đảng.
 

Có thể bạn quan tâm