Đà Nẵng diễn tập “Ứng phó với sóng thần”

NDĐT- Sáng ngày 18-10, tại bờ biển phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) diễn ra cuộc diễn tập “Ứng phó với sóng thần 2011”. Hàng nghìn người dân, học sinh, cùng cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng thành đội, bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ... tham gia cuộc diễn tập.
Đà Nẵng diễn tập “Ứng phó với sóng thần”

Tình huống giả định, lúc 8 giờ 05, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận được thông báo từ Trung tâm báo tin động đất cảnh báo xảy ra một trận động đất rất mạnh, với cường độ 8,8 độ richter, tại khu vực phía Tây đảo Luzong (Philipines) gây ra sóng thần trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển miền Trung. Dự kiến, sau khoảng hai đến ba giờ, sóng thần đổ bộ vào bờ biển Đà Nẵng với các con sóng cực mạnh, cao khoảng 6m.

Ngay sau đó, hệ thống báo động từ trạm trực canh phát cảnh báo sóng thần, hệ thống loa phát liên tục thông báo sóng thần, tất cả các lực lượng phát lệnh báo động, bắn pháo hiệu cho toàn dân vùng ven biển với trên 27.000 hộ thuộc 20 phường, xã của năm quận ven biển, trong đó có trên 26.000 trẻ em và người già sơ tán khẩn cấp.

Lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ và xung kích lập tức có mặt, triển khai di dời, sơ tán hàng ngàn người dân, học sinh, du khách đang tắm biển, sinh hoạt, học tập ở vùng ven biển phường Thọ Quang nhanh chóng di chuyển lên chân núi Sơn Trà.

Gần 100 tàu, thuyền và phương tiện trên biển cũng nhận lệnh sơ tán, di chuyển theo sự hướng dẫn qua hệ thống loa báo của lực lượng không quân và hải quân. Trên bờ, Ban chỉ huy quân sự TP, biên phòng, công an… dùng còi báo động hú nhiều hồi, huy động phương tiện xe cộ và lực lượng cán bộ, chiến sỹ… thông báo, nhanh chóng hướng dẫn người dân di dời về nơi an toàn. Tình huống giả định hậu quả sóng thần là sau hai giờ đồng hồ, nhiều đợt sóng thần cao 5-6m liên tục tràn vào bờ biển Đà Nẵng, tàn phá nhiều khu dân cư, một số khu vực bị nước biển ngập sâu hai đến ba mét. Năm chiếc tàu bị chìm, năm ngôi nhà bị sập trong đó có 10 người bị mắt kẹt, năm xe ô-tô bị lật trong đó có 10 người, 10 chiếc thuyền bị trôi dạt trên bờ, nhiều trụ điện bị đổ, một số người bị nạn trên đất liền và trên biển.

Với tình huống giả định hàng loạt người dân bị nạn trôi dạt trên biển và bị sóng đánh vào bờ, nhiều tàu thuyền bị sóng đánh bật, vị vỡ hoặc chìm vì va vào đá ngầm, một số bị lật úp trên bờ, ngay lập tức, hai chiếc máy bay trực thăng của Đoàn B 72 không quân bay quần đảo tìm kiếm người bị nạn, thả dây cứu người, nhiều tàu cứu nạn, ca- nô cao tốc của các lượng hải quân, bộ đội biên phòng, đánh dấu địa điểm, tọa độ tàu thuyền, ngư dân trên biển bị nạn, nhanh chóng phối hợp tìm kiếm cứu nạn, đưa ngư dân bị nạn vào bờ. Trên bờ, tất cả các lực lượng cấp cứu y tế, bệnh viện, chữ thập đỏ được huy động sẵn sàng khẩn trương sơ cứu và đưa người bị nạn đi cấp cứu tại các cơ sở y tế. Các điểm cứu trợ, cấp cứu được lập ngay tại các vị trí xung yếu, nhanh chóng cấp cứu và cứu trợ nạn nhân thiệt hại do sóng thần.

Cuộc diễn ra trong điều kiện mưa rất to, gió lớn, nhưng nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trên bờ, trên không và trên biển... nên buổi diễn tập Ứng phó sự cố sóng thần tại Đà Nẵng kết thúc thành công.

Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, với sự tham gia của hơn 4000 người dân, học sinh, sinh viên, cùng các lực lượng Quân khu V, không quân, hải quân, bộ đội biên phòng, công an và dân quân tự vệ...

Có thể bạn quan tâm