Kiện toàn các ban chỉ đạo của Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải cách tư pháp
Sáng 13/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số ban, bộ, ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc kiện toàn 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương là cần thiết.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc kiện toàn không phải là sắp xếp cơ học hai đầu mối, mà bản chất là tổ chức lại cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có hai trục rất quan trọng là hoàn thiện thể chế pháp luật và thực thi pháp luật. Hoàn thiện thể chế pháp luật không chỉ là kỹ thuật lập pháp mà còn là tổ chức thực thi pháp luật, kiểm soát quyền lực, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, an toàn cho sự phát triển.
Ban Chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược; không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay Chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn, những nội dung cần báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều phối tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề liên ngành và kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý trách nhiệm chính trị theo thẩm quyền.
Sáng 13/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.
Phát biểu chỉ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dữ liệu phải được coi là tài sản chiến lược của Quốc hội, và yêu cầu xây dựng Chiến lược dữ liệu số và kế hoạch số hóa kho dữ liệu, bảo đảm kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hạ tầng dữ liệu khác.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương hai Ban Chỉ đạo cùng các cơ quan đã triển khai đồng bộ, bài bản, toàn diện từ xây dựng thể chế, Kiến trúc Quốc hội số, phát triển dữ liệu số, nền tảng số, ứng dụng số đến bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn an ninh thông tin và phát triển nguồn nhân lực số.
Chủ tịch Quốc hội giao Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chỉ đạo hợp nhất hai Ban Chỉ đạo, hoàn thiện danh sách thành viên trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Sau khi kiện toàn, Ban Chỉ đạo cần khẩn trương đôn đốc, giám sát thực hiện các Kế hoạch của Đảng ủy Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội liên quan Nghị quyết 57.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với quyết tâm cao của Lãnh đạo Quốc hội, sự nỗ lực của các ban, cơ quan và sự đồng hành của đơn vị công nghệ, công tác triển khai Nghị quyết 57 và chuyển đổi số của Quốc hội sẽ có chuyển biến rõ nét trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển đất nước bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Sáng 13/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc cuối cùng, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại phiên làm việc, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội; báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và Nghị quyết Đại hội.
Cũng tại phiên làm việc, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt Đại hội với 70 Ủy viên. Trong đó, 12 vị đã được hiệp thương cử vào Ban Thường trực, giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; 8 vị được hiệp thương cử Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành các chương trình đề ra.
Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X (giai đoạn 2024-2026); thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
Đại hội thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 Chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Sáng 13/5, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tiếp tục làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sau 2 ngày rưỡi làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”.
Tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, đồng chí Lê Quốc Minh tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là lần thứ ba đồng chí đảm nhiệm cương vị này.
Việc Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện vai trò của báo chí trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng thời góp phần tăng cường phối hợp giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Giá vàng, giá bạc diễn biến trái chiều
Tại thị trường trong nước, sáng nay giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm theo diễn biến giá thế giới.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 13/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 162-165 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 161,8 triệu đồng/lượng, bán ra 164,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 162 triệu đồng/lượng và bán ra mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so kết phiên hôm trước.
Tính đến 8 giờ ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 18,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.716,2 USD/ounce. Giá vàng thế giới hôm nay giảm do lạm phát cao hơn ở Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh hơn đã gây áp lực lên kim loại quý.
Trong khi đó, sáng 13/5, giá bạc thế giới tiếp đà tăng so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 86,71 USD/ounce. Tương tự, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh tăng giá bạc ở cả 2 chiều mua-bán.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 35 phút sáng 13/5, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.801.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.831.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Xét xử Bùi Đình Khánh cùng các đồng phạm với nhiều tội danh
Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép ma túy liên tỉnh có sự tham gia của Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại tổ 6, khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cùng 18 đồng phạm.
Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội: "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". 18 đồng phạm bị xét xử với các tội danh: “Giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; không tố giác tội phạm; cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Đây là vụ án được dư luận quan tâm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ quyền công tố tại tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Vụ án được đưa ra xét xử sau quá trình điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động qua nhiều địa phương, liên quan số lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng được cất giấu, vận chuyển để phục vụ việc giao dịch ma túy. Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (sinh năm 1996, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Bác sĩ luân phiên ở Côn Đảo cứu sống bệnh nhân nguy kịch
Ngày 13/5, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo cho biết, các bác sĩ luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại đảo vừa cứu sống một bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong bối cảnh chuyển viện bằng trực thăng được đánh giá là không an toàn.
Trước đó, rạng sáng 7/5, bệnh nhân này nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, tiếp xúc kém. Chỉ số đường trong máu vượt ngưỡng kèm theo tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp.
Ngay tại thời điểm tiếp nhận, các bác sĩ đã nhận định đây là trường hợp tiên lượng rất xấu, nếu chuyển viện bằng đường biển hoặc đường hàng không trong điều kiện thời tiết, khoảng cách và tình trạng huyết động không ổn định, nguy cơ biến chứng và tử vong trong quá trình vận chuyển là rất cao.
Trước lằn ranh sinh tử của bệnh nhân, các bác sĩ đã khẩn trương đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, đồng thời thiết lập đường truyền tĩnh mạch để tối ưu hóa việc dùng thuốc vận mạch liều cao và kháng sinh phổ rộng.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, tận tâm cứu người của ê-kíp y, bác sĩ, một ngày sau, tình trạng bệnh nhân bắt đầu có chuyển biến tích cực: vận mạch đã được ngưng, giảm liều an thần, tri giác và tình trạng hô hấp đã cải thiện rõ rệt, đường huyết được kiểm soát, tình trạng nhiễm trùng ổn định, và được rút nội khí quản.
Hiện tại bệnh nhân nam, 31 tuổi đã phục hồi sức khỏe, không cần thở ô-xy, ăn uống tốt và có thể vận động nhẹ.
Ngày 12/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi đã kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát và chuẩn bị ứng phó với virus Hanta, trong bối cảnh nhiều nước đồng loạt nâng mức cảnh giác sau ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan.
Phát biểu tại cuộc họp kỹ thuật chung, Giám đốc phụ trách ứng phó khẩn cấp của CDC châu Phi, ông Yap Boum II, nhấn mạnh dù châu lục này chưa ghi nhận ca nhiễm nào, các cơ quan y tế vẫn cần duy trì hệ thống giám sát và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.
Theo WHO, virus Hanta thuộc nhóm virus do loài gặm nhấm mang mầm bệnh và có thể lây sang người thông qua tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của động vật nhiễm bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn, ngăn chuột xâm nhập và sử dụng găng tay, chất khử trùng khi xử lý chất thải của loài gặm nhấm.
Sau cảnh báo của WHO, Algeria cũng đặt hệ thống y tế trong trạng thái cảnh giác. Tại Pháp, chính phủ nước này đã kích hoạt loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp sau khi xuất hiện các ca nhiễm chủng Andes của virus Hanta liên quan tàu du lịch MV Hondius.
Trong khi đó, tại Israel, các chuyên gia y tế cảnh báo không nên thổi phồng nguy cơ từ virus Hanta và cho rằng virus này không phải mối đe dọa tương tự đại dịch Covid-19.