Có nên lấp ao để làm đường?

Thời gian gần đây, nhiều người dân thuộc tổ dân phố 18, 19 Gia Thượng, phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) liên tục gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng phản ánh tình trạng ao Lão, rộng hơn 7.000 m2, bị san lấp để làm đường và nhà tái định cư. Ao Lão được người dân địa phương ví như một "lá phổi xanh" nằm giữa khu dân cư. Hai bờ ao đã được kè kiên cố, đường giao thông rộng rãi, đi lại thuận tiện. Ao đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa, tiêu thoát nước vào mùa mưa, làm sạch môi trường, làm đẹp cảnh quan cho khu dân cư.

Những lo lắng của người dân trong phường là hoàn toàn có cơ sở. Hiện nay, phần lớn các ao thoát nước trên địa bàn phường Ngọc Thụy như ao Văn, ao Bà Bầu đều đã bị "xóa sổ". Chính vì vậy, mỗi khi có mưa to, nước mưa không có chỗ thoát, gây úng ngập kéo dài, ảnh hưởng đời sống của nhân dân. Vì thế, nếu tiếp tục san lấp ao Lão, một trong những ao lớn cuối cùng của làng Gia Thượng (cũ) sẽ gây tác động xấu đến môi trường, cảnh quan sinh thái và nhất là việc điều tiết nước mưa trong khu vực.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tháng 7-2011, UBND quận Long Biên đã phê duyệt phương án đầu tư xây dựng một tuyến đường mới dài 542 m, nối tuyến số 4 đến hết khu đấu giá phường Ngọc Thụy. Tuyến đường rộng 7,5 m; vỉa hè mỗi bên rộng 5 m, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thiết kế hoàn chỉnh và đồng bộ, gồm hệ thống cấp nước, thoát nước, tuy-nen kỹ thuật, chiếu sáng... Ðể thực hiện dự án, sẽ phải giải phóng diện tích đất ở của hơn 80 hộ dân, trong đó có 30 hộ phải di dời và cần được bố trí nhà tái định cư. Theo thiết kế, tuyến đường này đi qua khu ao Lão. Vì vậy, phần lớn diện tích ao Lão sẽ bị san lấp để làm đường. Phần diện tích còn lại để bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân.

Về phương án tiêu thoát nước khi ao Lão bị lấp, đại diện lãnh đạo UBND phường Ngọc Thụy cho biết, nước mưa của khu dân cư sẽ được dẫn qua hệ thống mương chảy vào ao Cung gần trụ sở UBND phường. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống mương dẫn nước này được bố trí lộ thiên, nếu cộng thêm lượng nước từ khu vực ao Lão chảy xuống, chắc chắn sẽ bị quá tải, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái. Hơn nữa, trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất và giao thông phường Ngọc Thụy, tỷ lệ 1/2.000, thì trong một vài năm nữa, ao Cung cũng bị san lấp để làm tuyến đường rộng hơn 40 m. Không hiểu khi đó nước mưa và nước thải trong khu vực này sẽ tiêu thoát như thế nào?

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ tuyến đường số 4 đến hết khu đấu giá phường Ngọc Thụy với mục tiêu từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn là cần thiết. Tuy nhiên, các ngành chức năng cần nghiên cứu, đưa ra phương án tốt nhất, có lợi nhất về môi trường, cố gắng bảo tồn các hồ, ao tự nhiên; tránh tình trạng san lấp ồ ạt các ao thoát nước để làm nhà, làm đường, phá vỡ cảnh quan môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm