Căn hộ chung cư mini tại các quận trung tâm của TP Hà Nội ngày càng đội giá. Nguyên nhân gây ra tình trạng này bởi thị trường khan hiếm nguồn cung vừa túi tiền.
Thành phố Hà Nội có 69.712 cơ sở phải thực hiện các giải pháp tăng cường về phòng cháy, chữa cháy theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ và nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh”; gồm 412 nhà nhiều căn hộ (chung cư mini), 39.993 nhà trọ, 29.307 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Kể từ ngày 30/3/2025, thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở nhà ở nhiều tầng, chung cư mini và nhà trọ chưa đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy sẽ buộc phải dừng hoạt động cho đến khi hoàn tất việc khắc phục. Điều này khiến nhiều chủ nhà trọ và người thuê trọ đều gặp khó khăn.
Sáng 14/3, sau hai ngày nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với tám bị cáo trong vụ cháy tòa nhà chung cư mini trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) vào đêm 12/9/2023, khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chuẩn bị dừng hoạt động các chung cư mini, nhà trọ không đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy; Bộ Nội vụ bổ sung nhóm hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi; Nồm ẩm, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân; Iran để ngỏ khả năng đáp trả cảnh báo quân sự của Mỹ
Sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở Hà Nội ngập sâu. Thậm chí, một hầm chung cư mini ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nước dâng cao cả mét, khoảng 60-70 chiếc xe máy bị nhấn chìm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Trước đó, Bộ Công an đã đưa ra thống kê về các khu chung cư vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy, thông tin này được Bộ Công an đưa ra trong báo cáo công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2023 gửi tới Thủ tướng mới đây. Bộ Công an cho biết, qua kiểm tra gần 4.000 nhà chung cư trên cả nước, lực lượng công an đã phát hiện hàng nghìn chung cư vi phạm ở khắp các tỉnh, thành phố.
Vụ cháy thương tâm vừa xảy ra tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy vào rạng sáng 24/5 làm 14 người chết, ba người bị thương tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về an toàn phòng cháy, nhất là đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh.
Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, một số cột bê-tông cốt thép tầng 1 của tòa chung cư mini ở số 22 ngách 236/17 phố Khương Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện vết nứt, tạo thành những khe lớn, lan khắp từ chân cột lên đến trần nhà.
Ngày 24/2, khoảng 60 hộ dân sinh sống trong chung cư mini ở số 22B, ngõ 236, phố Khương Đình, phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã di dời ra khỏi tòa nhà để bảo đảm an toàn theo yêu cầu của cơ quan chức năng quận Thanh Xuân.
Hộp ngủ (sleep box) là thuật ngữ mới dùng để chỉ một phòng được thiết kế thành nhiều ngăn nhỏ với diện tích khoảng 2-3m2 để cho thuê. Dạng phòng này đang thu hút nhiều người thuê vì sự tiện dụng trong sinh hoạt, mức giá phù hợp so với thuê nguyên phòng lớn. Tuy nhiên, nếu hỏa hoạn xảy ra, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
Trước những bất cập, sự cố đã xảy ra đối với chung cư mini, dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đã cập nhật và quy định rõ: Nhà ở riêng lẻ, thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở (thường gọi là chung cư mini) phải bảo đảm quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy giống như nhà chung cư do chủ đầu tư dự án xây dựng.
Điều 57 về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (chung cư mini) đã được chỉnh lý để khắc phục các tồn tại, hạn chế thời gian qua, tăng cường quản lý chặt chẽ nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đối với loại hình nhà ở này.
Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều chung cư cao tầng, khu đô thị mới phát triển bên cạnh khu dân cư cũ, có nhiều hộ kinh doanh nhà trọ, hạ tầng giao thông nhỏ hẹp, xe chữa cháy khó có khả năng tiếp cận, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác định việc phát huy tối đa vai trò của "bốn tại chỗ" trong phòng cháy, chữa cháy có ý nghĩa quan trọng. Phường đã tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.
Là đô thị lớn, quy mô dân số cao, Thành phố Hồ Chí Minh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ trong khu dân cư, nhà cao tầng. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa các hiểm họa cháy, nổ, góp phần bảo đảm đời sống, an sinh của người dân.
Sau nhiều lần bàn thảo, lấy ý kiến, thành phố Hà Nội đã thông qua phương án và triển khai phân bổ hơn 132 tỷ đồng là tiền ủng hộ của cộng đồng cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Với mức hỗ trợ thỏa đáng, sự giúp đỡ này giúp các nạn nhân ổn định cuộc sống lâu dài.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có văn bản số 3690/UBND-SXD chỉ đạo các đơn vị về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).
Theo đại biểu Quốc hội, ngoài lỗ hổng về mặt luật pháp thì thực tiễn thực thi cũng đặt ra nhiều vấn đề. Trên thực tế, nhiều chung cư mini đã xây dựng sai phép, trái phép, không bảo đảm an toàn, nhiều công trình xây dựng được phát hiện với lỗi phổ biến là vượt tầng để tối đa hóa lợi nhuận.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, việc phân bổ 132 tỷ đồng tiền huy động hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội là không chậm, cần được rà soát kỹ, phân loại các nhóm để bảo đảm hỗ trợ lâu dài, phù hợp.
Vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) làm 56 người thiệt mạng xảy ra cách đây đã hơn một tháng. Nhằm chia sẻ khó khăn, xoa dịu nỗi đau với gia đình các nạn nhân, chính quyền và các đoàn thể thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ.
Theo đại biểu Quốc hội, chung cư mini là loại hình nhà ở phù hợp với đối tượng thu nhập thấp, song hệ lụy của loại hình nhà ở này cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, cũng như cần có các quy định đáp ứng an toàn phòng cháy chữa cháy, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân có từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê phải đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn xây dựng theo quy định của Bộ trưởng Xây dựng; phải được thiết kế, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và thực hiện các biện pháp quản lý về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.
Ngày 24/10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Văn bản số 3544/UBND-NC về việc chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch 234/KH-UBND, Văn bản số 3116/UBND-NC của Ủy ban nhân dân thành phố và tăng cường kiểm tra đối với một số loại hình, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.