132 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội:

Rà soát kỹ, phân loại các nhóm để bảo đảm hỗ trợ lâu dài, phù hợp

NDO - Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, việc phân bổ 132 tỷ đồng tiền huy động hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội là không chậm, cần được rà soát kỹ, phân loại các nhóm để bảo đảm hỗ trợ lâu dài, phù hợp.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tiếp nhận được hơn 132 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Ban Vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tiếp nhận được hơn 132 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hỗ trợ lâu dài cần thời gian và phương án phù hợp

Ngày 31/10, trao đổi với phóng viên bên lề Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay, vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) làm 56 người thiệt mạng xảy ra cách đây đã hơn 1 tháng.

Nhằm chia sẻ khó khăn, xoa dịu nỗi đau với gia đình các nạn nhân, chính quyền và các đoàn thể các cấp của thành phố Hà Nội đã huy động nguồn lực tập trung cứu trợ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng nhận được khoản hỗ trợ của các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn.

“Sau khi xảy ra sự cố, việc hỗ trợ tức thời, giải quyết các vấn đề trước mắt cho người dân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, quận trực tiếp trao thông qua hỏi thăm, với gia đình có người tử vong được hỗ trợ 5-6 triệu đồng, hay gia đình có người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng”, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh thông tin.

Rà soát kỹ, phân loại các nhóm để bảo đảm hỗ trợ lâu dài, phù hợp ảnh 1

Đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã báo cáo Thành ủy Hà Nội về phương án hỗ trợ tổng thể được lấy từ những nguồn lực huy động được.

“Việc này cần có thời gian, lên phương án cũng như phân loại các nhóm đối tượng… để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Chẳng hạn, người thiếu nhà thì bố trí nhà ở đâu, họ mua nhà hay về quê làm nhà...”, bà Ánh cho biết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định hỗ trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Nội là những hỗ trợ lớn, căn bản, lâu dài để những người bị ảnh hưởng trong vụ cháy sớm ổn định cuộc sống. Do đó, hỗ trợ lâu dài thì cần có thời gian và phương án phù hợp.

Đầu tháng 11 sẽ chuyển 132 tỷ đồng hỗ trợ tới những nạn nhân vụ cháy

Rà soát kỹ, phân loại các nhóm để bảo đảm hỗ trợ lâu dài, phù hợp ảnh 2

Thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trước các ý kiến cho rằng việc phân bổ 132 tỷ đồng quyên góp để hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy đang bị chậm, bà Ánh nêu rõ thời gian cũng không phải là chậm.

"Sự cố xảy ra từ tháng 9, bây giờ cuối tháng 10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các ngành chức năng quận Thanh Xuân sẽ rà soát kỹ danh sách những người bị ảnh hưởng, phân loại các nhóm để bảo đảm mức hỗ trợ nên với thời gian hơn 1 tháng cũng không phải là lâu”, bà Ánh nêu quan điểm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cho biết thêm, theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, số tiền hỗ trợ này sẽ được chuyển tới những nạn nhân vụ cháy chung cư mini trong đầu tháng 11, để từ nay đến cuối năm, các gia đình bị ảnh hưởng sẽ có cuộc sống ổn định hơn.

Vụ cháy chung cư mini xảy ra đêm 12, rạng sáng 13/9 trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 56 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương.

Ngay trong tối 13/9, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy.

Trước đó, ngày 30/10, Ban Vận động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân đã ban hành Thông báo số 09/TB-BVĐ về việc công khai số tiền ủng hộ khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình. Theo đó, tổng số tiền đã tiếp nhận được là 132.287.384.182 đồng.

Đơn vị này khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với UBND quận quản lý, phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn bảo đảm kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, từ ngày 16/10, cả 3 cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, quận, thành phố Hà Nội đã ra thông báo dừng nhận tiền ủng hộ các nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân. Đến nay, quận đã lên phương án hỗ trợ xong và trình lên cấp thành phố để chờ phê duyệt.

Hiện nay, bà con gặp nạn và thân nhân người tử vong đang làm các giấy tờ theo quy định để chứng minh mình là hàng thừa kế đầu tiên hoặc là người đại diện theo pháp luật để được nhận tiền hỗ trợ.