Các đại biểu dự khai mạc Hội thi. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Ngày 25/4, tại Quảng trường Nhà văn hóa 3/2 (thành phố Nam Định), tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024. Hội thi thu hút 130 huấn luyện viên, vận động viên của 10 đội tuyển “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” đại diện cho các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Tàu QNg 90407 TS của ngư dân Nguyễn Thanh bị cháy rụi do thiếu phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp.

Phòng cháy, chữa cháy tại các cảng cá miền trung

Trong những năm qua, tại các cảng cá vùng biển miền trung thường xuyên xảy ra tình trạng cháy, nổ tàu thuyền của ngư dân. Mùa cao điểm mưa bão, Tết Nguyên đán, số lượng tàu thuyền neo đậu nhiều và nguy cơ cháy tàu càng lớn hơn. Hỏa hoạn gây thiệt hại lớn cho bà con ngư dân vùng biển khi tài sản mất, phương tiện sinh kế không còn.
Điện lực thành phố Lào Cai tặng thiết bị chữa cháy cho bà con khu dân cư chợ Cốc Lếu.

Lào Cai: Lực lượng Công an và điện lực ký kết quy chế phối hợp an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy

Chiều 1/4, Công an thành phố Lào Cai và Điện lực thành phố Lào Cai đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và ra mắt mô hình tuyên truyền, quản lý, sử dụng điện an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư chung quanh chợ Cốc Lếu.
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại tổ 16, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang diễn tập di chuyển đồ đạc ra khỏi nơi xảy ra cháy.

Nâng cao hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Để đánh giá chất lượng, hiệu quả mô hình “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại khu dân cư, từ đó tiếp tục nhân rộng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, hướng dẫn ngư dân bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy khi neo đậu tại cảng cá.

Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ cháy tàu cá dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Sáng 26/1, Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá neo đậu tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt - Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng tham gia diễn tập.

Đà Nẵng huy động nhiều lực lượng diễn tập phương án chữa cháy

Chiều 25/1, Công an thành phố Đà Nẵng huy động nhiều phương tiện và nhân lực triển khai diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ hợp Khách sạn, Bar, Karaoke Phương Đông (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Đặc biệt tham gia đợt diễn tập lần này có Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt - Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng.
Thao diễn kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong khuôn khổ Lễ khởi động Dự án.

JICA hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an tổ chức Lễ khởi động Dự án Hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam”.
Học sinh trải nghiệm “Chúng em làm lính cứu hỏa”.

Kiên Giang phát động phong trào phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thanh, thiếu nhi

Ngày 9/12, tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, thành phố Rạch Giá, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức lễ phát động phong trào phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thanh, thiếu nhi và chương trình trải nghiệm thực tế “Chúng em làm lính cứu hỏa” năm 2023.