Việt Nam có sáu ca nhiễm Covid-19 mới
Chiều 19-4, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm sáu ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh, nâng tổng số ca Covid-19 tại Việt Nam lên 2.791. Việt Nam có 25 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Chiều 19-4, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm sáu ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh, nâng tổng số ca Covid-19 tại Việt Nam lên 2.791. Việt Nam có 25 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm ngoái đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản ở một số tỉnh, thành phố miền trung. Sau hơn ba tháng tập trung khắc phục hậu quả, cuộc sống người dân những nơi mưa lũ đi qua dần ổn định. Không khí Tết Tân Sửu cũng đang bắt đầu rộn lên ở các bản, làng… hứa hẹn một mùa xuân đầm ấm, an vui.
2020 đang khép lại với những dư âm của một năm vượt nhiều cam go thử thách. Một năm khủng hoảng kép với sự bùng phát của Covid-19 cộng với thiên tai dồn dập...đã khiến người dân cả nước chịu nhiều vất vả đau thương và mất mát. Nhưng, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Trong đợt lũ lịch sử kéo dài suốt từ tháng 10 vắt qua tháng 11, dù nhấn chìm một dải miền Trung ruột thịt, cũng đã lại làm sáng ngời lên phẩm chất của những người cán bộ cơ sở...
Chiều 7-12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà người dân trong tỉnh bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
Ngày 7-12, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam thông báo viện trợ bổ sung 800.000 USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên hợp quốc để hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ và trẻ em gái ở tám tỉnh miền trung và thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi bão lũ liên tiếp trong thời gian qua, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên 1,34 triệu USD.
Sáng 2-12, đoàn của Hội từ thiện tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lên đường đi thăm, tặng quà trị giá hơn 2,2 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra tại một số tỉnh miền trung.
Đến 16 giờ 30 phút, ngày 29-11, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng, đã giải cứu thành công hai du khách bị lũ cuốn, khi họ may mắn bám được cành cây giữa dòng nước lũ.
Sau những chuyến đi dài cứu trợ các tỉnh miền trung từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, từ Quảng Nam tới Quảng Ngãi, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc khắc phục hậu quả của thiên tai là việc làm cấp thiết hiện nay.
Mưa lũ liên tục khiến quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên vốn đã hư hỏng lại càng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều ngày qua, tranh thủ mặt đường khô ráo, các đơn vị quản lý đã khẩn trương tập trung nhân lực và phương tiện để sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông, tránh tai nạn.
Nỗ lực sửa chữa, khắc phục hệ thống điện bị hư hỏng do bão số 13 xuyên đêm, đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Bình phấn đấu trong tối 16-11, cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng trong tỉnh.
Theo số liệu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai cập nhật đến 7 giờ sáng 16-11, có 19 người bị thương, 17 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng tại nơi neo đậu do bão số 13.
Do sóng lớn trong cơn bão số 13, bãi biển An Bàng thuộc phường Cẩm An (thành phố Hội An, Quảng Nam) bị sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng rất lớn đến dãy nhà hàng của người dân ở ven biển.
Trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình, quần thảo hơn ba giờ liền, nhưng bão số 13 không gây thiệt hại nặng cho tỉnh này và các địa phương lân cận do trước đó người dân đã được di dời đến nơi an toàn và chuẩn bị chằng chống, gia cố nhà cửa, các công trình…
Chiều tối 14-11, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Quảng Bình.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến 17 giờ chiều nay (14-11), các địa phương trong tỉnh đã tiến hành di dời, sơ tán hơn 23.680 hộ, với 71.840 khẩu ở những vùng có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó, di dời tập trung hơn 4.000 hộ, với 13.900 khẩu và di dời xen ghép 19.653 hộ, với 57.933 khẩu.
Ngày 14-11, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1601/CĐ-TTg chỉ đạo các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ; các Bộ, ngành liên quan tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13.
“Theo dự báo, bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền tối 14 và rạng sáng 15-11, vào đất liền vẫn giật cấp 11. Nhà cửa cấp 4 của người dân sẽ không trụ nổi và nếu không sơ tán sẽ thiệt hại về tính mạng”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.
Ngày 13-11, cảnh sát và binh sĩ tại Philippines tiếp tục tìm kiếm hàng chục người mất tích do bão Vamco. Cơn bão đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng và gây ngập úng nghiêm trọng tại thủ đô Manila cũng như các tỉnh lân cận.
Hoàn lưu bão 12 gây mưa to và rất to phía thượng lưu, gây ngập úng trên diện rộng tại tỉnh Phú Yên trong chiều tối và đêm 10-11. Trong đó, các địa phương phía bắc tỉnh là huyện Đồng Xuân, Tuy An và thị xã Sông Cầu, nước sông Kỳ Lộ đổ về trong đêm, nhiều xã vùng trũng bị cô lập.
Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết, NXB tổ chức bán và đấu giá một số bộ sách nhằm gây quỹ giúp phụ nữ miền trung có thêm sinh kế ổn định, khắc phục hậu quả sau bão lũ. Các bộ sách được bán và đấu giá từ nay đến hết ngày 15-11.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16.
Chiều 10-11, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, tại Phú Yên còn mưa rất to, nước lũ dâng cao gây chia cắt nhiều khu dân cư và gây mất điện trên diện rộng.
Sáng 10-11, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 12 và cơn bão số 13 (Vamco) sắp vào Biển Đông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, cần gấp rút ứng phó với bão 12, mưa sau bão, sớm lên phương án ứng phó với cơn bão số 13.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay, 10-11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Tây Nguyên. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.
Do ảnh hưởng của bão số 12, đến tối 10-11, nhiều địa bàn của tỉnh Phú Yên đã bị chia cắt, riêng huyện miền núi Đồng Xuân bị cô lập hoàn toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, từ nay đến 12-11, các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão (lúc 10 giờ ngày 10-11) ở ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Ngày 9-11, UBND tỉnh Bình Định đã có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh về việc ứng phó với bão số 12. Theo đó, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu hoãn các cuộc họp không quan trọng để tập trung chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lũ lớn.
Chiều 9-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công văn đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 12 và mưa lũ sau bão.
Do ảnh hưởng bão số 12, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã huỷ sáu chuyến bay và lùi giờ nhiều chuyến bay khác.