Bão lớn, nhưng không gây thiệt hại nặng ở Quảng Bình và các địa phương lân cận

NDO -

Trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình, quần thảo hơn ba giờ liền, nhưng bão số 13 không gây thiệt hại nặng cho tỉnh này và các địa phương lân cận do trước đó người dân đã được di dời đến nơi an toàn và chuẩn bị chằng chống, gia cố nhà cửa, các công trình…

Bộ đội biên phòng Quảng Bình giúp người dân huyện Bố Trạch lợp lại nhà.
Bộ đội biên phòng Quảng Bình giúp người dân huyện Bố Trạch lợp lại nhà.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, trưa 15-11, bão số 13 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Bình với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11. 

Bão lớn, nhưng không gây thiệt hại nặng -0
 Nhà dân ở Quảng Bình bị bão số 13 làm bay mái 

Dù bão quần thảo trong hơn ba giờ liền nhưng nhờ các cơ quan, đơn vị và từng hộ dân trong tỉnh chủ động chằng néo trụ sở, nhà cửa; gia cố các công trình nên bão không gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản nhân dân. Trước đó, toàn tỉnh đã di dời 14.259 hộ, với 47.372 người đến nơi an toàn. Chính quyền cấp xã bảo đảm lương thực, nước uống cho người dân tại nơi sơ tán tập trung trong khoảng hai ngày. 

Bão lớn, nhưng không gây thiệt hại nặng -0
 Ngầm tràn ở huyện Bố Trạch bị ngập sâu, người dân tránh bão chưa thể trở về nhà.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, bão số 13 đã làm 8 người bị thương, 231 nhà bị tốc mái, ba tàu thuyền đánh cá bị chìm. Bão cùng đã gây mất điện cho 120.734 khách hàng tại 67 xã, phường của tỉnh. Hiện công tác khắc phục sự số điện đang được Công ty điện lực Quảng Bình thực hiện khẩn trương để cấp điện trở lại cho khách hàng ngay trong đêm 15-11. 

Bão lớn, nhưng không gây thiệt hại nặng -0
 Lực lượng vũ trang Quảng Bình giúp người dân thu dọn cây cối sau bão.

Bão tan, mưa đã ngớt, nhiều hộ dân tại các điểm tránh trú tập trung được trở về nhà, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hộ gia đình vẫn phải ở lại, bởi sau bão, nước dâng cao ở một số điểm úng ngập trước đó, kèm theo nguy cơ sạt lở đất.

Lực lượng vũ trang Quảng Bình đang theo sát diễn biến thời tiết để hướng dẫn người dân trở về nhà an toàn và cử các tổ công tác xuống từng địa bàn trợ giúp sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng giúp bà con sớm ổn định đời sống sau bão. 

* Chiều 15-11, ông Lê Quang Lam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, bão số 13 và hoàn lưu bão đã gây ra gió và sóng lớn, mưa to trên địa bàn.  

Bão lớn, nhưng không gây thiệt hại nặng -0
 Một cửa hàng của người dân ở huyện Vĩnh Linh bị gió đánh tốc mái.

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy, tuy bị ảnh hưởng nhẹ nhưng toàn tỉnh có có 98 nhà dân bị tốc mái, trong đó huyện Hải Lăng 52 nhà; huyện Triệu Phong 46 nhà... Có sáu người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa tránh bão (huyện Gio Linh ba người; huyện Hải Lăng hai người; huyện Triệu Phong một người); 17 trụ điện ở huyện Hải Lăng và huyện Gio Linh bị bão làm gãy đổ. Bãi biển xã Gio Hải của huyện  Gio Linh tiếp tục bị sóng đánh sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10m, làm hư hỏng, sập đổ 15 quán kinh doanh của người dân. Đê biển Vĩnh Thái bị sạt lở nặng trên một đoạn rất dài. 

Bão lớn, nhưng không gây thiệt hại nặng -0
 Đê biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh bị sạt lở, thiệt hại nặng.

Trong ngày 14-11, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán hơn 13.500 hộ dân với gần 40 nghìn người đến nơi an toàn và bảo đảm cho người dân được an toàn trước, trong và sau bão. 

Hiện chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi các gia đình có người bị thương, chỉ đạo cơ sở kịp thời thống kê thiệt hại để có hỗ trợ cho những hộ bị ảnh hưởng do thiên tai; động viên người dân sớm ổn định cuộc sống.