Bão số 12 gây mưa lớn ở miền trung và Tây Nguyên

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, từ nay đến 12-11, các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng nay, 10-11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi lớn hơn như: Tuy Hòa (Phú Yên) 73mm…

Từ nay đến ngày 12-11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi hơn 450mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa phổ biến 100-200mm/đợt.

Khu vực Tây Nguyên từ nay đến hết đêm 10-11, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu bão số 12, sáng nay, 10-11, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Phía bắc vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau trong sáng nay có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1; riêng vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận: cấp 3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10-11 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ; sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió đông bắc cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét .Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía nam có nơi hơn 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía bắc có nơi hơn 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía nam ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Riêng sáng nay các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10, các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía nam 27-29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; miền Đông ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung