Bán và đấu giá sách gây quỹ sinh kế giúp phụ nữ miền trung

NDO -

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết, NXB tổ chức bán và đấu giá một số bộ sách nhằm gây quỹ giúp phụ nữ miền trung có thêm sinh kế ổn định, khắc phục hậu quả sau bão lũ. Các bộ sách được bán và đấu giá từ nay đến hết ngày 15-11.

Bộ sách của tác giả Svetlana Alexievich.
Bộ sách của tác giả Svetlana Alexievich.

NXB Phụ nữ Việt Nam cho biết, mục tiêu của đợt bán sách và đấu giá sách này là đạt được 100 triệu đồng để giúp phụ nữ miền trung gây dựng lại kinh tế gia đình sau mưa lũ. Khởi đầu từ kết quả thành công của chiến dịch bán sách “Con đã về nhà - Ký họa dịch cách ly Covid 19" là động lực khích lệ NXB tiếp tục mở những đợt bán và đấu giá sách ý nghĩa sau này.

Cụ thể, bộ sách “Mộng giới Orinia” của tác giả B. F. Parry được bán đúng với giá bìa 486 nghìn đồng, trong đó có 250 nghìn đồng ủng hộ miền trung, hai tập 3 và 4 được bán đúng giá bìa 282 nghìn đồng, góp 120 nghìn đồng ủng hộ. 

Ngoài ra, NXB cũng tổ chức bán đấu giá bộ ba cuốn sách của nữ tác giả đạt giải Nobel văn học 2015 Svetlana Alexievich gồm “Những cậu bé kẽm”, “Lời nguyện cầu Chernobyl” và “Những nhân chứng cuối cùng”, từ 9 đến 22 giờ ngày 15-11 trên kênh Fanpage của NXB. 

“Mộng giới Orinia” là bộ sách kỳ ảo, với nhân vật chính là cậu bé Eliott và hành trình đến Mộng giới Orinia, chính là vương quốc của những giấc mơ. Với những tình huống gay cấn, bất ngờ và hồi hộp đến thót tim, tác giả B.F. Parry tự nhiên và khéo léo dẫn dắt người đọc phiêu lưu vào xứ sở nhiệm màu của Mộng giới và cùng Eliott khám phá những tiết lộ chấn động đến không ngờ.