Quảng Nam di dời hơn 23 nghìn hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ bão lũ

NDO -

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến 17 giờ chiều nay (14-11), các địa phương trong tỉnh đã tiến hành di dời, sơ tán hơn 23.680 hộ, với 71.840 khẩu ở những vùng có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó, di dời tập trung hơn 4.000 hộ, với 13.900 khẩu và di dời xen ghép 19.653 hộ, với 57.933 khẩu.

Các hồ thủy chứa thủy điện tiếp tục vận hành để hạ thấp mực nước hồ.
Các hồ thủy chứa thủy điện tiếp tục vận hành để hạ thấp mực nước hồ.

Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng cho biết, địa phương đã cơ bản hoàn thành sơ tán 4.500 hộ dân vùng ven biển đến nơi trú ẩn an toàn; trong đó, thực hiện di dời tập trung hơn 500 hộ đến các công trình kiên cố như: trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế... Số còn lại bố trí xen ghép vào các nhà dân được xây dựng kiên cố để tránh trú bão. 

Trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 tại các xã ven biển thuộc huyện Thăng Bình và TP Tam Kỳ (sáng 14-11), đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương dừng các cuộc họp không quan trọng để tập trung phòng, chống bão lũ. Trước mắt, khẩn trương hỗ trợ nhân dân sơ tán, chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời bố trí lực lượng vận động ngư dân lên bờ, không ở lại tàu và kiên quyết cưỡng chế các trường hợp không chấp hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, để chủ động ứng phó với bão số 13, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh có công văn yêu cầu chủ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho công nhân và người lao động nghỉ việc để tránh bão từ 13 giờ ngày hôm nay (14-11) nhằm bảo đảm an toàn tính mạng công nhân và người lao động.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc chủ các doanh nghiệp triển khai thực hiện công tác ứng phó với bão số 13.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên viên nghỉ học từ chiều nay (14-11) đến khi bão tan. 

Mặt khác, để bảo đảm an toàn các hồ chứa và người dân vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện: A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 2, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 tiếp tục vận hành hạ thấp mực nước hồ để đón đợt mưa lũ mới. Đồng thời lưu ý, trong quá trình vận hành, yêu cầu phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của người dân khu vực ven sông ở hạ du các hồ chứa.