Pano cổ động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đảng Cộng sản Việt Nam giành nhiều thành tựu nổi bật

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tựu nổi bật, đồng hành cùng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đóng góp cho sự phát triển của hai nước, cũng như mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đây là khẳng định của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane, trong cuộc trao đổi với TTXVN nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo huyện Triệu Phong trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Quảng Trị kỷ niệm 50 chiến thắng Cửa Việt

Ngày 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023); 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023), tại Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 chiến thắng Cửa Việt (31/1/1973-31/1/2/2023).
Đồn biên phòng Cô Tô (Quảng Ninh) vừa tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ biển đảo cho các ngư dân huyện đảo Cô Tô.

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Cô Tô

Ngày 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đồn biên phòng Cô Tô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp huyện Cô Tô tỉnh (Quảng Ninh) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển đảo, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU) và tặng 200 lá cờ Tổ quốc, 35 áo phao, 45 phao cứu sinh cho 42 phương tiện và 128 ngư dân trên đảo Cô Tô.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tham quan gian trưng bày sách.

Ra mắt Bộ sách thường thức chính trị

Sáng 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu Bộ sách thường thức chính trị - bộ sách lý luận phổ thông về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước; tổ chức tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh”.
Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

Cách đây 93 năm tại Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn lịch sử cách mạng nước ta cho thấy mệnh đề Đảng với nhân dân là một không phải là khẩu hiệu mà là bản chất mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.
[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), sáng 3/2, tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đại biểu các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa: Hội thảo về Đề án “Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao”. (Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam)

Công tác đảng ngoài nước thúc đẩy đường lối đối ngoại

Lịch sử 93 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác đảng ngoài nước là một bộ phận hữu cơ, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Hệ thống tổ chức đảng ở ngoài nước là một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống tổ chức của toàn Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt của Trung ương Đảng.
Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Trong không khí rộn ràng Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiến bước trên con đường độc lập, tự do và phát triển, chúng ta nguyện một lòng tin tưởng, bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” gắn với giải quyết các vấn đề nổi cộm là nhiệm vụ hàng đầu của Chi bộ thôn 2, xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Phong trào xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở bốn tốt

Để thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều mô hình mới và cách làm sáng tạo. Phong trào xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” mới phát động hơn ba tháng nhưng đã tạo nét mới trong toàn Đảng bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Một buổi lễ kết nạp đảng viên là học sinh trên địa bàn quận Phú Nhuận vào tháng 6/2022.

Nhiều cách làm hiệu quả ở Đảng bộ quận Phú Nhuận

Nhiều năm qua, Đảng bộ quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh luôn có nhiều đột phá trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhiều sáng kiến được triển khai hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ quận, từ đó tạo nền tảng vững chắc để quận phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Đồng bào dân tộc Dao ở xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn làm cốm. (Ảnh: MA NINH)

Thắp sáng niềm tự hào cách mạng

Nằm trong căn cứ địa Việt Bắc, Thủ đô Kháng chiến, Bắc Kạn là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Các di tích lịch sử như Nà Tu, đồn Phủ Thông, đèo Giàng, Bản Ca, đồi Nà Pậu, Khuổi Linh… là những ngọn lửa linh thiêng thắp sáng mãi niềm tự hào, ý chí và nghị lực của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi đây.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ, đảng viên chúng ta noi theo

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 2/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi lễ.
Quang cảnh buổi hội đàm giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Vun đắp tình hữu nghị giữa thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) và thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)

Ngày 2/2, tại thành phố Móng Cái, Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) do đồng chí Bành Thiệu Quan, Bí thư Thành ủy Đông Hưng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Móng Cái (Việt Nam) nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2023).