Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng tại Campuchia

NDO - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), sáng 3/2, Đảng bộ tại Campuchia đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đảng viên.
0:00 / 0:00
0:00
Thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Phát biểu ý kiến tại đây, Phó Bí thư Đảng ủy Lê Thái Bình cho biết, sau đại dịch Covid-19, kinh tế-xã hội của cả 2 nước Việt Nam và Campuchia từng bước phục hồi. Năm 2022 vừa qua, 2 nước tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị; đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương.

“Cũng trong năm 2022, toàn thể Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác, như chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, bảo hộ công dân và công tác đối với người gốc Việt tại Campuchia, góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia”, ông Lê Thái Bình nhấn mạnh.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng tại Campuchia ảnh 1

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ tại Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Thời gian qua, Đảng ủy tại Campuchia đã chỉ đạo Cấp ủy các chi bộ, tổ chức Đảng trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai các hoạt động phù hợp tình hình mới, đặc biệt làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau đại dịch Covid-19, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, song Đảng ủy đã triển khai tổ chức thành công Đại hội 12 chi bộ, tổ chức Đảng trực thuộc (nhiệm kỳ 2022-2025); tổ chức một số lớp bồi dưỡng quần chúng ưu tú cảm tình Đảng và lớp đảng viên mới; tiếp nhận sinh hoạt Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng về nước cho 60 đồng chí.

Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cán bộ, đảng viên Đảng bộ tại Campuchia nguyện nỗ lực hơn nữa, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc.