Quảng Trị kỷ niệm 50 chiến thắng Cửa Việt

NDO - Ngày 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023); 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023), tại Tượng đài Chiến thắng Cửa Việt, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 chiến thắng Cửa Việt (31/1/1973-31/1/2/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo huyện Triệu Phong trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo huyện Triệu Phong trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Trần Xuân Anh cho biết, cảng Cửa Việt là đầu mối giao thông đường thủy mở ra Biển Đông, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Được sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, cuối tháng 1/1973, quân đội Việt Nam cộng hòa đã mở cuộc hành quân mang tên Tango City nhằm chiếm Cửa Việt trước khi Hiệp định Paris được ký kết.

Sau hơn 5 ngày đêm anh dũng chiến đấu liên tục từ ngày 27 đến trưa 31/1/1973, lực lượng quân giải phóng đã đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân Tango City, đối phương thiệt hại nặng nề, phải rút khỏi khu vực bờ nam Cửa Việt. Cuộc hành quân thất bại hoàn toàn.

Chiến thắng Cửa Việt đã đập tan âm mưu lấn chiếm vùng giải phóng, làm rung động cả hệ thống phòng ngự của chính quyền Việt Nam cộng hòa. Chiến thắng có ý nghĩa to lớn, góp phần giữ vững vùng giải phóng, tạo thế đứng chân ở địa bàn có ý nghĩa quan trọng và hỗ trợ cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền nam, góp phần buộc Mỹ phải thi hành Hiệp định Paris.

Lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam cũng như của nhân dân Quảng Trị. Khẳng định khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước, độc lập và phát triển bền vững mãi mãi là nguyện vọng lớn nhất của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương, ngày nay huyện Triệu Phong đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt từ 12-13%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 63,4 triệu đồng…