Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào Đảng quang vinh”

NDO - Tối 3/2, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), tại khu vực trước Nhà hát Thành phố, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tự hào Đảng quang vinh”.
0:00 / 0:00
0:00
Ca sĩ Khánh Ngọc biểu diễn trong chương trình.
Ca sĩ Khánh Ngọc biểu diễn trong chương trình.

Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã sớm hình thành tinh thần yêu nước và truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất. Khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống giặc ngoại xâm.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào Đảng quang vinh” ảnh 1

NSND Tạ Minh Tâm trình bày ca khúc “Ba Đình nắng”.

Hàng trăm cuộc khởi nghĩa, phong trào chống Pháp đã nổ ra theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Các cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh đó vô cùng anh dũng, nhưng đã bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo và đều thất bại.

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại là do những người đứng đầu các cuộc khởi nghĩa chưa tìm được con đường cứu nước phù hợp với sự phát triển của thời đại và xã hội Việt Nam. Cách mạng nước ta đứng trước sự khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước. Việc tìm một con đường cứu nước đúng đắn, phù hợp là nhu cầu bức thiết nhất của dân tộc ta lúc bấy giờ.

Ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Sài Gòn, Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên gọi “Văn Ba” tạm biệt Tổ quốc, ra đi tìm con đường giải phóng dân tộc cứu nước, cứu dân.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào Đảng quang vinh” ảnh 2

Ca sĩ Đào Mác và Duyên Huyền trình bày ca khúc “Tự hào Đảng quang vinh”.

Ba mươi năm bôn ba nơi đất khách quê người, Người trở về với đất mẹ yêu thương, lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước, tạo nên bản hùng ca thời đại cho lịch sử dân tộc Việt Nam.

Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, đúng vào thời khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người, là sự lựa chọn của lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam, để rồi từ đó “ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí “bách chiến bách thắng”, lãnh đạo nhân dân ta lật đổ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, hòa bình, no ấm cho nhân dân.

93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực không ngừng với những khát vọng cháy bỏng vì một đất nước ngày một phát triển, thanh bình, ấm no và hạnh phúc.

Lá cờ của Đảng như cánh buồm luôn căng gió đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, cập bến bờ vinh quang.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào Đảng quang vinh” ảnh 3
NSƯT Trọng Phúc và NSƯT Ngọc Đợi trình bày bài ca cổ “Mặt trời hạnh phúc”.

Chương trình nghệ thuật “Tự hào Đảng quang vinh” gồm ba phần: “Bản hùng ca thời đại”, “Sắt son một niềm tin ơn Đảng” và “Mùa xuân trên thành phố mang tên Người”.

Khán giả đã được thưởng thức những tiết mục biểu diễn đặc sắc, với những ca khúc, bài ca cổ, tiết mục múa ca ngợi quê hương, đất nước, ngợi ca Đảng như: Người cộng sản đầu tiên (sáng tác Phạm Trọng Cầu), Tự hào Đảng quang vinh (thơ Phạm Xuân Đương, nhạc Lê Khánh Trường), Ba Đình nắng (thơ Vũ Hoàng Địch, nhạc Bùi Công Kỳ), Mặt trời hạnh phúc (nhạc Phạm Minh Tuấn, vọng cổ Phan Văn Thanh), Mùa xuân yêu thương ( sáng tác Vy Nhật Tảo), Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao), Reo vang bình minh ( sáng tác Lưu Hữu Phước), Em là mầm non của Đảng (sáng tác Mộng Lân)…

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Ngọc Đợi, Quốc Đại, Đào Mác, Duyên Huyền, Thanh Nguyên, Hiền Thục, Khánh Ngọc, Phạm Thế Vĩ, Dương Quốc Hưng, Cao Công Nghĩa, nhóm Mắt Ngọc, nhóm 135, nhóm Lạc Việt…