Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 24-11, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu QH đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền.
Chiều 17-11, sau phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Sau hai đợt làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và bế mạc. Nhân Dân điện tử trân trọng đăng toàn văn Phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chiều 17-11, tại Hội trường Diên Hồng, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV bế mạc sau hai đợt làm việc trực tuyến và tập trung, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) mới được thông qua lần đầu tiên xác định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Mục tiêu xuyên suốt, trọng tâm của Luật là bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân và thay đổi phương thức quản lý, cắt giảm thủ tục hành chính...
Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, trên thực tế việc tách các dự án Luật không có gì mới, việc tách luật là việc bình thường nếu cần thiết, và tách luật “không phải là chia vấn đề chia quyền mà bảo đảm tốt hơn cho sự an toàn của con người”.
Ngày 16-11, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã đề cập đến các quy định về hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô-tô hiện nay.
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS mới được Quốc hội thông qua, người từ đủ 15 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự được tự nguyện yêu cầu xét nghiệm HIV. Luật cũng quy định người có kết quả xét nghiệm dương tính HIV có trách nhiệm thông báo kịp thời kết quả xét nghiệm của mình cho vợ, chồng, người dự định kết hôn, người chung sống như vợ chồng...
Theo Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, chính quyền địa phương tại cấp quận và cấp phường ở TP Hồ Chí Minh chỉ có Ủy ban nhân dân cấp quận và cấp phường sau khi Hội đồng nhân dân ở hai cấp này kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30-6-2021.
Chiều 13-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 với 93,15% đại biểu tán thành.
Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc mới được thông qua quy định rõ nguyên tắc, quy trình triển khai lực lượng, kinh phí bảo đảm, chế độ, chính sách và quản lý nhà nước đối với việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, đã bổ sung quyền của người lao động là có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết.
Theo Luật Cư trú (sửa đổi) mới được thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính mới được thông qua, Quốc hội quyết định không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước” khi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau), khi tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn cần phải bảo đảm được quyền dân chủ của nhân dân thông qua chính quyền và người đại diện của mình.
Ngày 10-11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc có Văn bản số 4061/TTKQH-TT về việc công bố sáu nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; trong đó có nghị quyết của Quốc hội về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc.
Theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Quốc hội thông qua, xác định GDP năm 2021 tăng khoảng 6%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để thúc đẩy cuộc cách mạng tiên phong dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong thời gian tới cần đẩy mạnh đổi mới thể chế gắn với ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, đồng thời phải đổi mới mạnh mẽ trong cách làm, “người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng”.
Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV sau hai ngày rưỡi làm việc được đánh giá là đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.
Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà, ở các thời điểm nhất định trong năm xảy ra hiện tượng “nghịch nhiệt” thì ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ở mức cao.
Ngày 9-11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIV tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Ngày 9-11-2020, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 5, Đợt 2 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tham gia Đoàn Chủ tịch có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành phiên họp) và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết đang đang phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi các tiêu chí về chuyển ngạch của công chức và hạng viên chức. Theo đó, sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nữa, mà chỉ quy định về năng lực sử dụng ngoại ngữ và tin học, thể hiện trong các kỳ thi kiểm tra trên máy tính và không yêu cầu phải cung cấp văn bằng, chứng chỉ.
Chiều 9-11, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết dự kiến đầu tư 1.400 tỷ đồng để thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, ô nhiễm tại lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy đã nhận diện và đánh giá về các nguồn thải. Theo đó, nguồn thải chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ từ nước thải sinh hoạt, từ nguồn thải của các tỉnh, thành phố của sông Nhuệ, sông Đáy.
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân thì trách nhiệm trực tiếp là thuộc về người đứng đầu của các cơ quan, các lĩnh vực.