Không “cắt điện, nước” khi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

NDO -

Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính mới được thông qua, Quốc hội quyết định không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước” khi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử.
Đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử.

Chiều 13-11, với 446/453 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 92,53%), Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Luật mới thông qua gồm 75 sửa đổi, bổ sung của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành, có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2022.

Đáng chú ý, theo Luật mới thông qua sẽ không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước” khi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, Luật mới cũng quy định về đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo đó, quy định đối tượng người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng bộ với quy định trong dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Về thời điểm có hiệu lực của Luật quy định từ ngày 1-1-2022 thay vì 1-7-2021 là nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan có đủ thời gian rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV