

Bộ Y tế Canada, ngày 17/2, đã phê duyệt vaccine phòng Covid-19 Nuvaxocid do hãng Novavax của Mỹ sản xuất.
Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya ngày 6/2 thông báo, nhà chức trách nước này đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Covid-19 đơn liều Sputnik Light.
Ngày 26/1, Moderna cho biết đã bắt đầu một nghiên cứu giai đoạn giữa, thử nghiệm liều tăng cường của vaccine Covid-19 được thiết kế đặc biệt để nhắm mục tiêu biến thể Omicron.
Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 7/1 cho biết, hai liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer và BioNTech có khả năng bảo vệ cao chống lại tình trạng hiếm gặp nhưng thường nghiêm trọng, gây viêm nội tạng ở trẻ em vài tuần sau khi nhiễm Covid-19.
Italia đang xem xét việc bắt buộc tiêm vaccine phòng Covid-19, khi tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây đã khiến hàng triệu người phải cách ly.
Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy, vaccine Mambisa có khả năng phản ứng miễn dịch niêm mạc cao chống lại virus SARS-CoV-2, do đó có thể ngăn ngừa hiệu quả sự lây truyền của virus.
Ngày 20/12, Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan, Tiến sĩ Kiatiphum Wongrachit cho biết Thái Lan vừa chính thức vượt qua mốc 100 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19 được tiêm, một bước tiến quan trọng trong việc tạo khả năng miễn dịch cộng đồng, giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh nặng và tử vong cho người dân khi bị nhiễm Covid-19.
Covovax là vaccine ngừa Covid-19 thứ 8 được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp, sau vaccine của các hãng Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm/BBIP, Sinovac và Bharat Biotech.
Cuba đã áp dụng một liều Soberana Plus kể từ cuối tháng 9 cho người mắc Covid-19 trên 19 tuổi đang trong thời kỳ phục hồi.
Nghiên cứu của Anh được công bố ngày 2/12 cho thấy, vaccine ngừa Covid-19 sử dụng công nghệ mRNA của Pfizer và Moderna cung cấp mức tăng cao nhất đối với lượng kháng thể khi được tiêm tăng cường sau khi tiêm đầy đủ hai mũi vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca.
Chủ tịch tập đoàn Moderna cho biết, hãng đã bắt tay vào dự án nghiên cứu loại vaccine có thể chống được tới 4 biến thể của virus SARS-CoV-2 khác, bao gồm cả Omicron.
Ngày 25/11, Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) chính thức phê duyệt sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech để tiêm cho trẻ em trong độ tuổi 5-11, qua đó mở đường cho Liên minh châu Âu (EU) thông qua và triển khai chủng ngừa cho trẻ ở nhóm tuổi này trong bối cảnh số ca mắc mới “lục địa già” đang gia tăng ở mức đáng báo động.
Ngày 22/11, Công ty dược phẩm Pfizer (Mỹ) cho biết vaccine ngừa Covid-19 của hãng cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài và mạnh mẽ trước virus SARS-CoV-2 đối với trẻ vị thành niên trong độ tuổi 12-15.
Từ một quốc gia ghi nhận hơn 11.000 ca mắc mới trong giai đoạn đỉnh dịch, Israel hiện chỉ phát hiện thêm vài trăm ca mắc mỗi ngày. Đồng thời đẩy lùi làn sóng Covid-19 thứ tư và duy trì hoạt động của nền kinh tế, Chính phủ nước này cho rằng đây là kết quả do chiến dịch tiêm chủng tăng cường mang lại.
Cơ quan Dược phẩm Ai Cập (EDA) ngày 14/11, thông báo chính thức thử nghiệm lâm sàng vaccine COVI-VAX, đánh dấu loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên do Ai Cập tự sản xuất nội địa.
Theo thống kê của Worldometers, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 500.000 ca mắc Covid-19. Riêng châu Âu phát hiện khoảng 330.000 ca, tương đương hơn 66% tổng số ca mắc mới trên toàn thế giới.
Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong mùa đông được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức sắp tới, Bộ Y tế Anh ngày 6/11 thông báo sẽ cho người dân đăng ký tiêm liều tăng cường 1 tháng trước khi họ đủ điều kiện để tiêm mũi vaccine này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/11 cho biết đã chính thức cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa Covid-19 Covaxin do hãng dược phẩm Bharat Biotech (Ấn Độ) phát triển.
Theo bản hướng dẫn mới cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng có thể được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư được phát triển theo công nghệ mRNA ít nhất 6 tháng sau khi được tiêm mũi thứ ba.
Các nhà khoa học tại Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 22/10 cho rằng, lợi ích của việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vaccine ngừa Covid-19 do hãng Pfizer/BioNTech phát triển rõ ràng lớn hơn nguy cơ xảy ra các trường hợp viêm cơ tim hiếm gặp.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, tính đến tháng 5/2021, khoảng 80.000 đến 180.000 nhân viên y tế có thể đã tử vong do Covid-19. WHO nhấn mạnh đây phải là nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm chủng.
Ấn Độ đã tiêm hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 tính đến ngày 21/10. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo mối nguy đại dịch vẫn chưa kết thúc tại quốc gia 1,3 tỷ dân khi có hàng triệu người vẫn chưa tiêm chủng.
Ngày 18/10, Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết đã phê duyệt thêm 2 cơ sở sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech (hay còn gọi là vaccine Comirnaty), đồng thời bật đèn xanh cho công thức mới sẵn sàng sử dụng của loại vaccine trên.
Với cả ba loại vaccine Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson, các phản ứng của tế bào T tương đối ổn định trong 8 tháng, giúp các vaccine này có khả năng ngăn ngừa bệnh nặng tốt.