Italia xem xét việc bắt buộc tiêm vaccine phòng Covid-19

NDO -

Italia đang xem xét việc bắt buộc tiêm vaccine phòng Covid-19, khi tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây đã khiến hàng triệu người phải cách ly.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm Covid-19 tại Milan, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm Covid-19 tại Milan, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với tờ La Repubblica ngày 2/1, ông Franco Locatelli, điều phối viên của Ủy ban Khoa học kỹ thuật thuộc Chính phủ Italia, nói: “Tôi hoàn toàn không tán thành ý tưởng để cho virus SARS CoV-2 hoành hành. Mặc dù dữ liệu của các nhà nghiên cứu Anh cho thấy số ca nhiễm biến thể Omicron phải nhập viện giảm xuống còn 1/3, sự gia tăng đáng kể các ca mắc mới sẽ tác động nặng nề đến hệ thống chăm sóc sức khỏe và dẫn đến gia tăng số ca phải nhập viện và tử vong. Khoảng 1,3 triệu người trên 60 tuổi chưa tiêm vaccine tại Italia là nhóm có rủi ro lớn hiện nay".

Ông Locatelli cũng nói thêm rằng, việc tiêm chủng bắt buộc "là một lựa chọn phụ thuộc vào chính trị bởi vì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đến cả đạo đức và xã hội".

Ông nhấn mạnh: "Tôi luôn ủng hộ việc được tự do chọn tiêm vaccine. Tuy nhiên, hiện tại, với tư cách là một kỹ thuật viên y tế, tôi cho rằng các điều kiện đã chín muồi cho việc bắt buộc phải tiêm vaccine để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của các bệnh nhân Covid-19 hoặc các bệnh khác".

Theo ông Locatelli, việc giữ cho các bệnh viện hoạt động tốt cũng là một ưu tiên hàng đầu “không chỉ vì Covid-19" mà còn để ứng phó với các bệnh khác. Vì vậy, điều quan trọng là mọi người phải sử dụng thiết bị bảo hộ. Khẩu trang FFP2 hiệu quả hơn các loại khẩu trang khác, cần được định giá thấp và nhất quán trên cả nước.

Mặc dù tình hình Covid-19 tại Italia là tốt hơn so các nước châu Âu khác, nhưng chính phủ vẫn báo động về sự gia tăng số ca mắc mới và có thể sẽ quyết định các hạn chế mới vào ngày 5/1 tới.

Ngày 2/1, Italia đã có 61.046 ca mắc Covid-19 mới và 133 ca tử vong. So 7 ngày trước, số ca mắc tăng 145,3%, trong khi tỷ lệ tử vong tăng 64,2%.