Đoàn Chủ tịch chủ trì hội thảo quốc gia với chủ đề “Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hội thảo quốc gia "Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Sáng 29/3, Trường Đại học Lao động-Xã hội cùng Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh đoàn Điện Biên và Tỉnh đoàn Lai Châu phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”

Chiều 2/3, Đồn biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Đây là Công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).
Kỳ III: “Lá cờ đầu” bảo đảm an ninh trật tự

Kỳ III: “Lá cờ đầu” bảo đảm an ninh trật tự

Với những nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, từ năm 2021-2023 Công an xã Bản Bo liên tiếp đoạt danh hiệu đơn vị Quyết Thắng và có nhiều thành tích được Cổng TTĐT Bộ Công an, Báo Công an nhân dân, Dân trí, Vietnamnet, Thanh niên, Tuổi trẻ… đăng tải. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bản Bo đang góp phần tô điểm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Kỳ II - Lực lượng xung kích bảo đảm an ninh trật tự ở xã Bản Bo

Kỳ II - Lực lượng xung kích bảo đảm an ninh trật tự ở xã Bản Bo

Trong hành trình xây dựng xã Bản Bo trở thành địa phương phát triển kinh tế mạnh nhất huyện, không thể không kể đến sự góp sức của Công an xã chính quy. Với những cống hiến, xả thân vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, những người lính mang quân phục màu mạ non ấy đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, được người dân yêu mến như con, em trong gia đình họ.
Câu chuyện Bản Bo xưa

Câu chuyện Bản Bo xưa

Xã miền núi Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là vùng đệm dưới chân của đỉnh núi Fansipan huyền thoại. Trong ký ức của người dân, nơi đây từng có một thời được xem là nhức nhối với những tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. “Luồng gió mới” đã mang bình yên đến nơi đây khi có lực lượng công an chính quy về xã, nhân dân vững tin, quyết tâm xây dựng quê hương trở thành 1 trong 15 xã đầu tiên vinh dự được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Lai Châu cho đại diện lãnh đạo tỉnh.

Công bố quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Sáng 23/1, Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo; dự hội nghị còn có đại diện các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh, các cấp ngành và trực tuyến đến các huyện, xã trong tỉnh Lai Châu
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu.

Lai Châu kỷ niệm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tối 6/1, tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
Bộ trưởng, Đại tướng Tô Lâm thăm không gian học tập của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần.

Bộ Công an tặng nhà bán trú cho học sinh Lai Châu

Chiều 6/1, tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) Bộ Công an phối hợp tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành và trao tặng công trình liên hợp nhà ở, nhà ăn, nhà phụ trợ, phòng máy vi tính, thư viện cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu tại buổi lễ.
Người dân các xã vùng cao huyện Sìn Hồ đưa đàn gia súc về vùng thấp để tránh rét.

Lai Châu chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc

Những ngày này tại Lai Châu xảy ra rét hại diện trên rộng. Nhiệt độ phổ biến từ 6 đến 9ºC, vùng núi cao từ 3 đến 5ºC, có nơi xuất hiện băng tuyết. Trước thực trạng trên, cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã đã chỉ đạo và hướng dẫn; người dân cũng chủ động thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống rét cho đàn gia súc.
Được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng, người dân tích cực tham gia bảo vệ, khoanh nuôi và trồng rừng.

Hiệu quả từ dịch vụ môi trường rừng ở Lai Châu

Những năm trở lại đây, nguồn thu đáng kể từ dịch vụ môi trường rừng đã hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập cho hàng nghìn hộ đồng bào trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng, người dân tích cực tham gia bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng, những cánh rừng đầu nguồn phát triển ngày càng xanh tốt.