Lực lượng bảo vệ rừng tỉnh Lạng Sơn tuần tra, kiểm tra phòng, chống nguy cơ cháy rừng.

Lạng Sơn chủ động các phương án phòng, chống cháy rừng

Lạng Sơn là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn trên cả nước. Hiện nay, thời tiết tại Lạng Sơn có nhiều diễn biến bất thường do chịu tác động của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ không khí tăng, kèm theo sự gia tăng mức độ hạn hán, khô hạn cục bộ ở một số nơi, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.
Thung lũng Bắc Sơn. (Ảnh DƯƠNG TUẤN)

Khám phá miền biên viễn Bắc Sơn

Không chỉ là được đến với một trong những di chỉ độc đáo của người Việt cổ hay địa điểm diễn ra khởi nghĩa Bắc Sơn lừng lẫy năm nào, về huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) hôm nay, du khách còn được đắm mình vào dòng chảy của những câu then, điệu tính trữ tình, chiêm ngưỡng phong cảnh núi rừng hoang sơ hay “thung lũng vàng” thơ mộng vào mùa lúa chín.
Làng Quỳnh Sơn nằm trong thung lũng, ở độ cao hơn 600m, giữa các dãy núi đá vôi cho nên quanh năm nhiều sương mù, mây phủ. (Ảnh: VĂN TRƯỜNG).

Sắc màu Bắc Sơn - "Đây núi rừng chiến khu"

Bắc Sơn từ lâu đã trở thành một địa điểm không thể bỏ lỡ của du khách trên hành trình khám phá mảnh đất xứ Lạng. Đây là địa danh lịch sử, diễn ra cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổi tiếng năm 1940. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo, giàu bản sắc, đã và đang được phát huy, góp phần mang lại một đời sống ấm no cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn dự đối thoại với đoàn viên thanh niên tỉnh.

Lạng Sơn đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên

Ngày 20/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2025, với chủ đề: "Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững".
Công An huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tham gia xây dựng nhà Đại đoàn kết cho nhân dân.

Lạng Sơn chung tay xóa nhà tạm nhà dột nát, không để ai bị bỏ lại phía sau

Là tỉnh miền núi biên giới, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã được tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện từ sớm bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm… theo đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Hội nghị Thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Sáng 13/3, Đoàn kiểm tra số 1913 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn để thông qua dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra.
Đến thời điểm này, tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao 448 ha (tương đương 76,35% diện tích mặt bằng) phục vụ thi công dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng.

Lạng Sơn: Rốt ráo bàn giao mặt bằng "sạch" cho dự án Hữu Nghị-Chi Lăng

Chính quyền tỉnh Lạng Sơn đang gấp rút triển khai các bước, nhằm đồng thời hoàn thành cả khâu giải phóng mặt bằng và xây dựng thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, nâng tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tại dự án lên 70%.
Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiểm tra dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng.

Quyết tâm thông tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng trong năm 2025

Đối với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, các sở, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thành phố trong vùng dự án; nhà thầu, doanh nghiệp dự án dồn sức thi công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặt quyết tâm thông tuyến trong năm 2025, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Buổi làm việc giữa Tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Thị Bằng Tường (Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc).

Lạng Sơn (Việt Nam) và Thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác du lịch qua biên giới

Vừa qua, tại mốc 1090-1091, lối thông quan Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, Việt Nam)-Pò Chài (Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc), đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Chính quyền nhân dân Thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc thúc đẩy hợp tác du lịch qua biên giới.
Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt-Báo Nhân Dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn trao 25 suất học bổng cho 25 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trao học bổng Quỹ Hạt giống Việt cho sinh viên nghèo vượt khó tại Lạng Sơn

Chiều 8/3, tại Trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Quỹ Hạt giống ViệtBáo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức chương trình trao học bổng Quỹ Hạt giống Việt cho sinh viên nghèo vượt khó.
Nữ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cấp phát thuốc cho bà con biên giới.

Những bông hồng mang quân hàm xanh nơi biên cương xứ Lạng

Công tác tại một tỉnh miền núi phía bắc, có vị trí trọng điểm trên vành đai an ninh biên giới quốc gia, những nữ quân nhân nơi biên cương xứ Lạng đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tô thắm thêm cho hình ảnh người phụ nữ quân đội trí tuệ-bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lạng Sơn, kiểm tra công tác xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Lạng Sơn: Hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì, ổn định, thông suốt

Ngày 7/3, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2025, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được duy trì ổn định, thông suốt.
Nhà thầu triển khai đào hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm qua Lạng Sơn, Cao Bằng

Hai dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng (Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) khi hoàn thành, đưa vào khai thác được kỳ vọng sẽ tạo ra mạng lưới đường cao tốc đối ngoại huyết mạch, kết nối giao thương quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế-xã hội và tăng cường an ninh quốc phòng của các địa phương và khu vực.