Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách 112.570 tỷ yen (750 tỷ USD) cho năm tài chính tiếp theo bắt đầu vào tháng 4/2024 nhằm ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Gói ngân sách này được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển mới, trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước Mặt trời mọc đang xuất hiện những tín hiệu khả quan.
Nhân Ngày Quốc khánh 11/2 của Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định tình đoàn kết là nền tảng giúp người dân Nhật Bản vượt qua mọi khó khăn thử thách, bao gồm cả công tác khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở Bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, trong ngày đầu tiên của năm mới 2024.
Nhật Bản đang lên kế hoạch bổ sung 4 lĩnh vực mới vào danh sách cấp thị thực “kỹ năng đặc định” để thu hút lao động có tay nghề, nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng.
Đánh dấu mốc son kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản đã thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản tại Jakarta, Indonesia vào tháng 9/2023. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, ASEAN và Nhật Bản cùng hướng tới tăng cường hợp tác, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững tại khu vực.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là 1 trong 2 cá nhân là công dân Việt Nam được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương vì những cống hiến to lớn, góp phần tăng cường quan hệ và tình hữu nghị giữa hai nước.
3 dự án thuộc chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản được tổ chức bàn giao cho 3 huyện Giồng Riềng, Châu Thành và An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Bắc Kạn vốn được coi là “vùng trũng” trong thu hút vốn FDI do nhiều hạn chế khách quan. Thời gian qua, tỉnh miền núi này đã có nhiều nỗ lực trong việc “trải thảm” thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Nhật Bản được Bắc Kạn xác định là quốc gia trọng tâm.
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đang chuẩn bị đầu tư tám dự án thoát nước, xử lý nước thải bằng nguồn vốn ngân sách và ba dự án bằng nguồn vốn xã hội hóa.
Chính phủ Nhật Bản ra thông cáo cho biết từ ngày 5/12, nước này bắt đầu áp giá trần đối với dầu thô của Nga, song sẽ loại trừ dầu thô nhập từ nhà máy Sakhalin-2.
Ngày 18/11, tại Long An, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại dự án xe cứu thương và dự án máy X-quang cho 2 Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh (cơ sở 1 và 2), tỉnh Long An. Tổng vốn viện trợ cho 2 dự án hơn 163,5 nghìn USD.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu “nói chung đang cải thiện” và các nước thành viên Nhóm G7 đã dỡ bỏ các cảnh báo đi lại.
Tối 4/10 (giờ Nhật Bản), Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm tái khẳng định cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ trước các động thái gần đây của Triều Tiên.
Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc thông báo, ngày 28/9, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này.
Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người dân Nhật Bản ủng hộ việc khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân đạt ngưỡng đa số. Trong bối cảnh giá điện tăng cao và có nhiều cảnh báo về tình trạng thiếu điện, Chính phủ Nhật Bản đang định hướng lại chiến lược năng lượng quốc gia để ổn định nguồn cung nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với các mục tiêu khí hậu.
Nền kinh tế Nhật Bản phục hồi với tốc độ chậm hơn dự kiến trong quý II/2022 dưới tác động của đại dịch Covid-19, cũng như ảnh hưởng từ xung đột tại Ukraine và giá cả hàng hóa tăng cao.
Các chuyên gia y tế và kinh tế Nhật Bản vừa kêu gọi Chính phủ nước này đưa dịch Covid-19 vào nhóm 5 trong danh sách các bệnh truyền nhiễm, tức ngang với cúm mùa, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện và trung tâm y tế công cộng.
Ngày 23/7, số ca mắc mới Covid-19 ở Nhật Bản đã lần đầu tiên đã vượt 200 nghìn ca, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc cao kỷ lục trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 7 ở nước này, chủ yếu do biến thể phụ BA.5 của Omicron.
Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm thủ đô Tokyo vào cuối tháng 9.