Y tế là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Thụy Điển

Thụy Điển sẵn sàng thúc đẩy hợp tác y tế với Việt Nam theo hướng thực chất và đổi mới, tập trung vào các lĩnh vực như số hóa y tế, y học chính xác, y tế cộng đồng và ứng phó với các thách thức toàn cầu như già hóa dân số, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Đại sứ Trần Văn Tuấn và bà Michaela Hollis, Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Bộ Y tế và Các vấn đề xã hội Thụy Điển cùng các đồng nghiệp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)
Đại sứ Trần Văn Tuấn và bà Michaela Hollis, Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Bộ Y tế và Các vấn đề xã hội Thụy Điển cùng các đồng nghiệp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Đó là khẳng định của bà Michaela Hollis, Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Bộ Y tế và Các vấn đề xã hội Thụy Điển tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển diễn ra ngày 13/1, tại thủ đô Stockholm.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng điểm lại những thành tựu hợp tác y tế nổi bật trong hơn nửa thế kỷ qua, đặc biệt là những hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển dành cho Việt Nam ngay từ những năm tháng khó khăn sau chiến tranh.

Các công trình tiêu biểu như Bệnh viện Đa khoa Uông Bí, Bệnh viện Nhi Trung ương, Nhà máy giấy Bãi Bằng đã trở thành những biểu tượng của tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia. Ngoài ra, Thụy Điển còn hỗ trợ Việt Nam trong nhiều chương trình về y tế công cộng, môi trường, đào tạo và cải cách hành chính.

Đại sứ Trần Văn Tuấn cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam và Thụy Điển nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hợp tác y tế là cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển bền vững.

td3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.(Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển)

Theo đó, Đại sứ Trần Văn Tuấn đã đề xuất một số định hướng hợp tác cụ thể như: tăng cường trao đổi đoàn giữa hai Bộ Y tế; tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên đề và đối thoại chính sách y tế; thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực y học, y sinh, sản xuất thuốc và vaccine; mở rộng hợp tác giữa các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực y tế.

Về phần mình, bà Michaela Hollis, Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Bộ Y tế và Các vấn đề xã hội Thụy Điển khẳng định Thụy Điển luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam – một đối tác quan trọng tại khu vực châu Á. Bà Michaela Hollis nhấn mạnh, Thụy Điển sẵn sàng thúc đẩy hợp tác y tế theo hướng thực chất và đổi mới, tập trung vào các lĩnh vực như số hóa y tế, y học chính xác, y tế cộng đồng và ứng phó với các thách thức toàn cầu như già hóa dân số, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Bày tỏ ấn tượng với sáng kiến tổ chức Diễn đàn Đối tác Y tế Việt Nam-Thụy Điển, bà Michaela Hollis cho biết sẵn sàng hỗ trợ kết nối các bên liên quan tại Thụy Điển.

Nhân dịp này, Đại sứ Trần Văn Tuấn trân trọng mời Quốc vụ khanh Michaela Hollis tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Đối tác Y tế Việt Nam-Thụy Điển, dự kiến tổ chức vào ngày 28/01/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Stockholm và Hà Nội.

td2.jpg
Đại sứ Trần Văn Tuấn trao quà kỷ niệm tặng bà Michaela Hollis, Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Bộ Y tế và Các vấn đề xã hội Thụy Điển. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển phối hợp với Trường Đại học Y Karolinska tổ chức, với sự tham dự của Đại sứ Y tế toàn cầu của chính phủ Thụy Điển, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam cùng đông đảo chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế.

Sự kiện không chỉ là cầu nối chính sách – chuyên môn, mà còn góp phần hiện thực hóa cam kết của hai nước trong việc xây dựng hệ thống y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và đủ năng lực ứng phó với các thách thức y tế trong tương lai.

Buổi làm việc giữa Đại sứ Trần Văn Tuấn và Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Bộ Y tế và Các vấn đề xã hội Thụy Điển một lần nữa khẳng định tinh thần hợp tác hiệu quả, thực chất và lâu dài giữa Việt Nam và Thụy Điển – trong đó, y tế tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm