Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Khánh Vân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội có Văn bản số 22532/VPCQCSĐT-Đ3 thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#chiếm đoạt tài sản
Có 292 kết quả
Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội có Văn bản số 22532/VPCQCSĐT-Đ3 thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Ngày 31/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam đối với bà Trương Ngọc Ánh (49 tuổi) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 30/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Điền Hiếu Trung (sinh năm 1979, ngụ xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiến hành điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hiện ngày 16/1 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 25/10 cho biết, đã ra Quyết định khởi tố 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết vừa phối hợp Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, và Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, tiếp nhận em L.P.H., sinh năm 2002, ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, bị lừa sang Campuchia.
Ngày 15/10, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thân Văn Giang, sinh năm 1969, trú tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30 nghìn ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Ngày 10/9/2025, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) xảy ra sự cố an ninh mạng nghiêm trọng. Lợi dụng thông tin này, các đối tượng tội phạm công nghệ cao dựng nên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo khẩn.
Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông (trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.
Gần đây, có hai câu chuyện "kỳ lạ" xảy ra tại hai thành phố lớn của nước ta. Đó là chuyện xây nhà “nhầm” trên đất của người khác ở Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Về lý, đất nhà ai người ấy sở hữu và toàn quyền định đoạt. Tuy vậy, hai câu chuyện tưởng đúng lý mười mươi, tới giờ bỗng gây tranh cãi.
Chiều 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng-cơ sở 1 đã tuyên bị cáo Lê Thị Lại (61 tuổi) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi lừa gần 1.000 người tham gia chơi hụi, chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cảnh báo thủ đoạn các đối tượng có thể sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) ngày 10/9 vừa qua.
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới “bắt cóc online”. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng công nghệ cao để dựng nên những kịch bản giả mạo đầy kịch tính, đánh vào tâm lý tình cảm gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản.
Chiều 15/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án 325L, bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi, bắt giữ nhóm đối tượng lưu động đến từ các tỉnh phía nam.
Ngày 4/9, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân, nhất là phụ huynh học sinh cần cẩn trọng trước chiêu thức lừa đảo núp bóng dưới hình thức “Thi toán Timo”.
Sáng 30/7, sau nhiều ngày nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tuyên án đối với 44 bị cáo liên quan đến vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 44 bị cáo về tội "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam theo Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Lợi dụng việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh, thành phố từ ngày 1/7/2025, đã xuất hiện các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện cho người dân cập nhật thông tin dữ liệu dân cư nhằm chiếm đoạt tài sản, thông tin của người dân.
Hai thanh niên lập nhiều tài khoản Facebook rồi giả danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận những Việt kiều có nhu cầu vay vốn, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng thông tin sáp nhập địa giới hành chính, nhiều đối tượng đã giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định không yêu cầu khách hàng truy cập đường link lạ qua điện thoại hoặc tin nhắn.
Ngày 25/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, cùng các đơn vị liên quan phối hợp, triệt phá đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trụ sở tại Myanmar, Philippines. Bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 100 đối tượng, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.
Ngày 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Đỗ Minh Tuyến (sinh năm 1995, trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bằng thủ đoạn giả mạo chủ căn hộ, Tuyến đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng doanh nghiệp và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được cơ quan Công an triệt phá.
Ngày 16/6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Lê Hải (sinh năm 1970, trú phường 5, thành phố Tuy Hòa) 8 năm tù giam và Phạm Phú Hoàng Duy (sinh năm 1985, trú xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) 7 năm tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.