Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tuần qua, nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản thu hút mạnh dòng tiền đầu tư. Chỉ số MXV-Index tăng 0,9% lên 2.168 điểm, với toàn bộ 7 mặt hàng nông sản đều tăng giá.
Sáng 28/2, Công ty cổ phần cao-su Điện Biên tổ chức hội nghị tuyên dương 95 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong tập thể công nhân, người lao động.
Năm 2024, các thị trường xuất khẩu nông sản lớn của Việt Nam tiếp tục là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU). Với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt khoảng 65 tỷ USD, việc giữ vững và tạo đà tăng trưởng tại khu vực thị trường chủ lực là yêu cầu quan trọng.
Nhằm khuyến khích, động viên công nhân, người lao động đã nỗ lực sản xuất, kinh doanh; đồng thời chăm lo người lao động có điều kiện đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an vui, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao-su Điện Biên đã quyết định trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hơn 3,31 tỷ đồng để khen thưởng cán bộ quản lý, công nhân và người lao động của công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Sau ngày 30/12/2024, các tổ chức, doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU phải đáp ứng quy định của châu Âu về việc quản lý nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm không gây phá rừng, suy thoái rừng (EUDR). Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất, khiến các doanh nghiệp ngành chế biến, xuất khẩu gỗ lúng túng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh...
Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 40 năm Ngày thành lập Binh đoàn, trong 2 ngày 11-12/11, Binh Đoàn 15 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2024.
Thực hiện hợp đồng cam kết giữa Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên với các hộ gia đình, cá nhân góp đất trồng cao-su về việc chia sản phẩm lợi nhuận, Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên đang tiến hành chia sản phẩm lợi nhuận đến 4.105 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình với tổng số tiền chi trả gần 9,4 tỷ đồng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Tô Lâm tới Lào và Campuchia (11-13/7/2024), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã làm việc với một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại hai nước nhằm nắm bắt tình hình thực tế và thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.
Hiện nay, nhiều vùng, địa phương trên cả nước có điều kiện đất đai, khí hậu để phát triển cây công nghiệp chủ lực như: Cà-phê, cao su, chè, điều, hồ tiêu và dừa. Những năm qua, các loại cây công nghiệp chủ lực giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến.
Kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, công nhân, người lao động có nhiều đóng góp vào kết quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty Cổ phần cao-su Điện Biên đã quyết định trích quỹ khen thưởng, quỹ công đoàn trao thưởng 853 cán bộ, công nhân với tổng số tiền hơn 4,22 tỷ đồng.
Giá cao-su trên Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo đang ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 1. Chính sách kích thích kinh tế và các gói hỗ trợ ngành công nghiệp ô-tô của Trung Quốc, cường quốc về tiêu thụ cao-su, đang tạo lực đẩy lên tiêu thụ và giá cao su thế giới. Đây cũng được coi là cơ hội để ngành cao su Việt Nam kéo giá trị xuất khẩu lên khỏi mức âm trong những tháng cuối năm.
Thực hiện điều khoản thỏa thuận giữa người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần cao-su Điện Biên về việc góp đất thực hiện dự án phát triển cây cao-su tại Điện Biên, Công ty Cổ phần cao-su Điện Biên vừa quyết định chi trả hơn 10,1 tỷ đồng tiền phân chia sản phẩm mủ cao-su khai thác năm 2022 cho các hộ gia đình, cá nhân góp đất.
Ngày 5/5, tại Đồng Nai, Công đoàn Cao-su Việt Nam tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức" và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.
Hôm nay (mùng 3 Tết), những công nhân của Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đã bắt đầu công việc dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” trong lúc nhiều người đang được nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình và người thân.
Ngày 8/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Hiệp hội Cao-su Việt Nam (VRA), Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội thảo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành cao-su phát triển bền vững.
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn thứ ba trên thế giới. Cao su hiện cũng là một trong những ngành sản xuất nông, lâm nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam về kim ngạch xuất khẩu.