Đầu tư hiệu quả, VRG tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Lào

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Việt Nam, ngày 8/6, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone dẫn đầu đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG).

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cùng lãnh đạo Tập đoàn VRG tại buổi gặp gỡ.
Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cùng lãnh đạo Tập đoàn VRG tại buổi gặp gỡ.

Tham dự đoàn có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành của Lào, gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Công chính và Vận tải, Công thương cùng đại diện các cơ quan quản lý đầu tư và ngoại giao của Lào tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG Trần Công Kha báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Lào về kết quả đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn tại nước bạn trong hơn 20 năm qua.

chu-tich-hdqt-vrg-tran-cong-kha-chia-se-ve-ket-qua-dau-tu-va-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-cua-tap-doan-tai-nuoc-ban-trong-hon-20-nam-qua-8193.jpg
Chủ tịch VRG Trần Công Kha báo cáo với Thủ tướng Sonexay Siphandone về hoạt động đầu tư tại Lào.

Theo đó, VRG đã thành lập sáu công ty tại năm tỉnh của Lào gồm Champasak, Savannakhet, Salavan, Bolykhamxay và Oudomxay, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 254 triệu USD. Tập đoàn đã đầu tư ba nhà máy chế biến mủ cao-su với tổng công suất thiết kế 34.000 tấn/năm; đưa vào khai thác hơn 24.555ha cao-su trên tổng diện tích trồng 26.645ha.

Tính đến cuối năm 2025, các dự án của VRG tại Lào đã khai thác gần 380 nghìn tấn mủ cao-su, đạt doanh thu hơn 621 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu hơn 530 triệu USD và nộp ngân sách Nhà nước Lào hơn 29 triệu USD.

Riêng năm 2025, các công ty của VRG tại Lào khai thác gần 37.000 tấn mủ cao-su, tiêu thụ hơn 38.000 tấn sản phẩm, đạt doanh thu khoảng 69,5 triệu USD và nộp ngân sách hơn 4,5 triệu USD. Các dự án hiện tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.700 lao động với thu nhập bình quân 350 USD/người/tháng.

Bên cạnh hiệu quả sản xuất, kinh doanh, VRG đã dành hơn 9,5 triệu USD đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước và nhiều công trình phúc lợi xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương có dự án.

Trong thời gian tới, VRG mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Lào và chính quyền các địa phương để nghiên cứu mở rộng diện tích trồng cao-su tại những khu vực phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Tập đoàn cam kết đầu tư lâu dài, phát triển dự án theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường, tạo việc làm ổn định cho người lao động và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

lanh-dao-vrg-dien-kien-thu-tuong-chinh-phu-lao-sonexay-siphandone-khang-dinh-cam-ket-dau-tu-lau-dai-hieu-qua-tai-lao-7790.jpg
Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone với lãnh đạo VRG.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG Trần Công Kha bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương của Lào đối với hoạt động đầu tư của Tập đoàn. Đây là nền tảng quan trọng giúp các công ty thành viên của VRG tại Lào ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Sonexay Siphandone ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của VRG đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Thủ tướng cho rằng, các dự án cao-su của tập đoàn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, đồng thời tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lào bày tỏ mong muốn VRG tiếp tục mở rộng đầu tư, phát huy hiệu quả các dự án hiện có, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển bền vững của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi về các định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, tập trung phát huy hiệu quả các dự án hiện có, thúc đẩy phát triển bền vững, gắn kết hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của địa phương và người dân, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm