Cao Bằng đề nghị các nhà máy thủy điện xả nước về hạ lưu để bảo đảm cảnh quan khu vực thác Bản Giốc

NDO - Gần đây, do thời tiết nắng nóng, khô hạn, lượng mưa ít và hoạt động của các nhà máy thủy điện, có thời điểm tại khu vực thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng lượng nước đổ về thác ít, đã ảnh hưởng đến cảnh quan của khu du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng thu hút đông đảo khách du lịch.
Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng thu hút đông đảo khách du lịch.

Trước thực tế đó, cuối tháng 4, Sở Công thương tỉnh Cao Bằng đã có công văn gửi các đơn vị, địa phương về việc duy trì dòng chảy, bảo đảm cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc.

Nội dung công văn đề nghị 3 công ty đang vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cần chấp hành nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện đã được phê duyệt.

Khi lưu lượng nước chảy về hồ chứa của nhà máy thủy điện quá thấp, cần phải dừng vận hành nhà máy, dừng phát điện để duy trì dòng chảy về hạ lưu. Bảo đảm phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp và cảnh quan khu vực Khu du lịch thác Bản Giốc.

Các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc phối hợp thực hiện của các nhà máy thủy điện tại địa bàn huyện Trùng Khánh.

Đây là giải pháp bảo đảm cảnh quan khu vực Khu du lịch thác Bản Giốc, sinh hoạt người dân và sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, Khu du lịch thác Bản Giốc dự kiến sẽ đón lượng khách du lịch tăng đột biến.