Khói mù ô nhiễm bao phủ dày đặc tại Lahore, Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

IQAir: Khu vực Nam Á có chất lượng không khí kém nhất thế giới năm 2023

Dữ liệu do IQAir - một tổ chức giám sát không khí của Thụy Sĩ - công bố ngày 19/3 cho thấy Pakistan vẫn là 1 trong 3 quốc gia có nồng độ khói bụi cao nhất thế giới trong năm 2023. Trong khi đó, Bangladesh và Ấn Độ thay thế Cộng hòa Chad và Iran trong top 3 quốc gia có nồng độ khói bụi cao hơn khoảng 15 lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
[Ảnh] Nhiều ngày bao phủ trong màn sương, Hà Nội đứng thứ 3 thế giới về độ ô nhiễm

[Ảnh] Nhiều ngày bao phủ trong màn sương, Hà Nội đứng thứ 3 thế giới về độ ô nhiễm

Chất lượng không khí Hà Nội liên tục xấu trong nhiều ngày qua, ứng dụng IQ Air (sản phẩm của tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về không khí, có trụ sở chính đặt tại Thụy Sĩ) liên tục xếp Hà Nội trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Có thời điểm ứng dụng này xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới (ở mức 182, không tốt cho người nhạy cảm).
Khói bụi bao phủ bầu trời thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Thái Lan áp dụng tiêu chuẩn chất lượng không khí mới

Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Thái Lan vừa thông báo, từ ngày 1/6 tới, nước này sẽ chính thức áp dụng tiêu chuẩn đo đạc chất lượng không khí mới, với những điều kiện nghiêm ngặt hơn về mức chất lượng không khí tiêu chuẩn, để phù hợp với các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Tình trạng ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước. (Ảnh MINH ANH)

Xử lý các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

Ô nhiễm không khí đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta thời gian qua đến từ các hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp, làng nghề và thói quen của người dân đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa.
Tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp bị bao phủ bởi sương mù và bụi mịn ngày 9/12/2016. (Ảnh: Reuters)

Hầu hết các nước EU vi phạm giới hạn về ô nhiễm không khí năm 2020

Dữ liệu sơ bộ được Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) công bố ngày 21/9 cho thấy, hầu hết các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) đã vi phạm ít nhất 1 giới hạn về ô nhiễm không khí trong năm 2020, bất chấp thực tế rằng các biện pháp phong tỏa kiểm soát dịch Covid-19 đã giúp cải thiện chất lượng không khí ở nhiều khu vực.