Thái Lan: Ô nhiễm bụi mịn khiến số người mắc bệnh hô hấp tăng

NDO - Ngày 10/3, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, do tình trạng ô nhiễm bụi mịn trong không khí gia tăng, kể từ đầu năm 2023 đến nay đã có hơn 31.000 người ở thủ đô Bangkok và 1,4 triệu người trên cả nước xuất hiện các triệu chứng bệnh hô hấp.
0:00 / 0:00
0:00
Các tòa nhà ở thủ đô Bangkok, Thái Lan chìm trong ô nhiễm không khí. (Ảnh: Reuters)
Các tòa nhà ở thủ đô Bangkok, Thái Lan chìm trong ô nhiễm không khí. (Ảnh: Reuters)

Theo Tiến sĩ Pathomporn Siraprapasiri, Chánh thanh tra Bộ Y tế Thái Lan, dữ liệu từ các bệnh viện công và Sở Y tế Bangkok cho thấy, đã có 31.695 bệnh nhân ở Bangkok và 1.449.716 bệnh nhân trên cả nước đã xuất hiện các triệu chứng về bệnh hô hấp do ô nhiễm không khí gây ra.

Trong số các bệnh nhân ở Bangkok, có rất nhiều người bị mắc chứng kích ứng da, đau mắt và nhiều người bị chẩn đoán mắc các bệnh về hô hấp khác như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng, hen suyễn, ung thư phổi..

Bà Pathomporn nói thêm rằng, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân nên tránh thực hiện các hoạt động ngoài trời khi mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở mức trên 75 micrograme trên mỗi mét khối không khí (µg/m3). Ngoài ra, khi mức độ ô nhiễm lên trên mức 50µg/m3, người dân nên đeo khẩu trang y tế.

Bà cũng kêu gọi người dân nếu thấy xuất hiện các triệu chứng bệnh hô hấp, đau mắt đỏ hay viêm da nên tới các bệnh viện để nhận trợ giúp về y tế.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng ô nhiễm khói bụi mịn ở Thái Lan đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Chỉ tính riêng trong sáng 8/3, đã có 55 tỉnh trong đó bao gồm cả thủ đô Bangkok, đã ghi nhận mức độ bụi mịn vượt mức an toàn 50 µg/m³.

Báo cáo của Trung tâm Giảm thiểu ô nhiễm không khí Thái Lan cho biết, trừ khu vực miền Nam Thái Lan, tất cả các khu vực còn lại của nước này đều có mức độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn.

Trong khi đó, các báo cáo ngày 10/3 cho biết không khí ở tỉnh Chiang Mai bị ô nhiễm nặng nề do khói bụi từ các đám cháy rừng. Trung tâm Giảm thiểu ô nhiễm không khí Chiang Mai cho biết gần như toàn bộ 25 quận trong tỉnh đều có bị ô nhiễm bụi mịn PM2.5 vượt quá ngưỡng an toàn 50µg/m3

Các cộng đồng dân cư trong tỉnh đã cử các tình nguyện viên tham gia dập tắt các đám cháy. Trong khi đó, các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trên núi Mon Cham cũng đã nhận được nhiều yêu cầu hủy đặt phòng từ du khách do lo ngại ô nhiễm không khí.

Tiến sĩ Pathomporn cho biết, Bộ Y tế Thái Lan đã phối hợp cùng Cục Y tế và Chính quyền thành phố Bangkok thông qua các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí do Cục Kiểm soát dịch bệnh đưa ra.