“Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” được phát hành theo hình thức sách in, sách điện tử. (Ảnh ANH VĂN)

Đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã xử lý nhiều tổ chức, cá nhân cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội, nhưng tình trạng lợi dụng những vụ việc được dư luận quan tâm để đưa ra thông tin sai sự thật, giật gân trên các trang cá nhân, hội, nhóm vẫn diễn ra làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.
Các đối tượng liên quan trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vừa bị bắt giữ.

Quảng Trị bắt giữ 16 đối tượng của đường dây đưa đón người nước ngoài xuất cảnh trái phép

Ngày 25/11, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại khoản 1, Điều 384, Bộ luật Hình sự và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt Nông Văn Hoành (áo kẻ), nguyên Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ở Cao Bằng vì “vòi” tiền khi làm sổ đỏ

Ngày 27/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Cao Bằng đã bắt Nông Văn Hoành (sinh năm 1985), nguyên Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng vì hành vi “vòi” tiền người dân trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân trên địa bàn.
Đối tượng Nguyễn Công Luân.

Truy tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11/9 cho biết, đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can là Lưu Minh Phương, sinh năm 1984, trú tại xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và Nguyễn Công Luân, sinh năm 1989, trú tại thôn Cung Quế, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng Nguyễn Thị Anh.

Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng thu lợi bất chính

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1991) và Lê Thị Bình (sinh năm 1992), cùng trú huyện Krong Pắc, tỉnh Đắk Lắk về hành vi “Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng” theo khoản 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. (Ảnh: DUY LINH)

Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự bảo đảm cam kết trong CPTPP

Qua rà soát, một số quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự vẫn chưa tương thích với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi cần có điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong CPTPP.

Khởi tố, tạm giam hai bị can viết và đăng tải tài liệu có nội dung xấu lên mạng

Khởi tố, tạm giam hai bị can viết và đăng tải tài liệu có nội dung xấu lên mạng

Ngày 10-2, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giạm Lê Anh Dũng và Phan Bùi Bảo Thi để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng Sĩ và Cẩn tại Công an TP Buôn Ma Thuột.

Tạm giữ hình sự đối tượng tấn công cảnh sát giao thông ở Đắk Lắk

Ngày 20-12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai hai đối tượng là Nguyễn Quang Sĩ 40 tuổi và Đoàn Ngọc Cẩn 33 tuổi, cùng trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Quốc Đức Vượng tại phiên tòa.

Tuyên phạt tám năm tù đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Sáng 7-7, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc Đức Vượng (SN 1991, ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.