Quảng Trị bắt giữ 16 đối tượng của đường dây đưa đón người nước ngoài xuất cảnh trái phép

NDO - Ngày 25/11, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại khoản 1, Điều 384, Bộ luật Hình sự và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng liên quan trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vừa bị bắt giữ.
Các đối tượng liên quan trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vừa bị bắt giữ.

Cụ thể, sau thời gian dài kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công Chuyên án 822X triệt xóa đường dây tổ chức đưa, đón người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Trị, bắt giữ 16 đối tượng liên quan. Đây là đường dây được tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước, đưa người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc sang Việt Nam tiếp tục đi các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma.

Trước đó, vào 23 giờ ngày 19/11, tại khu vực bến đò khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng tham gia Chuyên án 822X đã bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Quý, sinh năm 1995, trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo đang đưa dẫn 4 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc chuẩn bị qua biên giới, gồm: Wei Shun Li (Ngụy Thuận Lý), sinh năm 1997; Zang Liao (Trương Liêu), sinh năm 1994; Wang Zhao Bao (Vương Chiêu Bảo), sinh năm 1995 và Tao Jun Hui (Đào Tuấn Huy), sinh năm 2002.

Qua khai thác nhanh các đối tượng, lực lượng đánh án đã tổ chức bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh, sinh năm 1972, trú tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, là đối tượng cùng với Lê Ngọc Quý trực tiếp đưa dẫn 4 đối tượng người nước ngoài nói trên. Mở rộng vụ án, ngay trong đêm, qua truy xét nhanh, lực lượng đánh án đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Bắc, sinh năm 1983, trú tại xóm 8, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đang trên đường chở, đưa 7 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Cũng từ kết quả mở rộng chuyên án, lực lượng đánh án phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Tĩnh, sinh năm 1972, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, là đối tượng được xác định đã dùng ô-tô chở 4 người Trung Quốc bị bắt giữ trong đêm 19/11.

Tiếp đó, vào sáng 20/11, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hồ Thị Vân, sinh năm 1974, trú tại thôn Nại Cửa, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, là đối tượng trực tiếp nhận, điều hành và tổ chức cho toàn bộ số người Trung Quốc bị bắt nói trên xuất cảnh sang Lào.

Cùng ngày 25/11, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiến hành bàn giao 5 đối tượng người Việt Nam cùng hồ sơ, tang vật, phương tiện và các đồ vật có liên quan đến vụ án cho Phòng An ninh điều tra và 11 đối tượng người Trung Quốc cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyên án 822X được kết thúc.